Ông Kim Jong-un nói về ‘điều chắc chắn' từ các cuộc đàm phán trước đây với Mỹ

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhận định về các cuộc đàm phán với Mỹ trước đây, trước thềm trở lại của ông Donald Trump vào Nhà Trắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng Bình Nhưỡng đã nỗ lực hết sức trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong quá khứ nhưng điều đó chỉ xác nhận chính sách thù địch không lay chuyển của Washington đối với Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA.

Ông Kim đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm vũ khí mang tên "Phát triển quốc phòng - 2024" tại Bình Nhưỡng.

"Chúng ta đã đàm phán với Mỹ đến cùng và điều chắc chắn từ kết quả là... chính sách hung hăng và thù địch không thay đổi [của Mỹ] đối với Triều Tiên" - ông Kim nói.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại triển lãm vũ khí "Phát triển quốc phòng - 2024" ở Bình Nhưỡng hôm 21-11. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ gần đây tăng cường liên minh quân sự và triển khai vũ khí chiến lược nhắm vào Triều Tiên, đẩy áp lực quân sự và khiêu khích lên mức "cực đoan".

"Trước thực tế này, [Triều Tiên] nhận ra rằng mỗi ngày và mỗi giờ, đạt được năng lực quân sự mạnh nhất là cách duy nhất để duy trì hòa bình và đảm bảo an ninh và phát triển vững chắc” - lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Ông Kim tuyên bố rằng dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ bỏ qua việc an ninh của mình bị xâm phạm.

Cũng trong bài phát biểu, lãnh đạo Triều Tiên cũng nêu ra các nhiệm vụ nâng cấp vũ khí quân sự để phù hợp với chiến tranh hiện đại, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ "phát triển năng lực tự vệ một cách tích cực hơn và không có giới hạn để tương ứng với các mối đe dọa ngày càng gia tăng".

Theo hãng thông tấn Yonhap, các phát biểu trên của lãnh đạo Triều Tiên dường như đã phá tan triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên trong bối cảnh sự quay trở lại của ông Donald Trump ở Nhà Trắng làm dấy lên suy đoán về khả năng quay trở lại ngoại giao thượng đỉnh giữa hai bên.

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên (2017 - 2021), ông Trump và ông Kim đã có nhiều cuộc gặp, bao gồm 2 cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Singapore và Việt Nam vào năm 2018 và năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.