Ông Kim Jong-un kêu gọi đàm phán về thống nhất

(PL)- Đêm cuối năm cũ 2015, Tổng thống Pháp François Hollande đã đi bộ xuống đại lộ Champs-Elysées ở Paris để gặp gỡ lực lượng cảnh sát và binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh giao thừa năm mới (ảnh). Cùng đi với ông có Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve.

Trước đó, báo Le Monde đưa tin trong lời chúc đầu năm phát trên truyền hình, tổng thống Pháp ghi nhận sau một năm khủng khiếp đánh dấu bằng các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, năm 2016 sẽ là năm dành để tiêu diệt khủng bố và giảm thất nghiệp. Ông đánh giá nguy cơ khủng bố vẫn ở mức cao nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đón giao thừa trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle đang hoạt động ở vùng Vịnh. Ông đánh giá cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt đầu mang lại kết quả, chúng đã rơi vào thế phòng ngự kém hiệu quả như mới tháo chạy khỏi Ramadi (Iraq).

Tại Nga, trong lời chúc đầu năm phát trên truyền hình hôm 31-12-2015, Tổng thống Vladimir Putin đã cảm ơn các binh sĩ Nga đang làm nghĩa vụ quốc tế chiến đấu chống khủng bố, bảo vệ lợi ích của Nga ở nước ngoài (Syria).

Cùng ngày tại Anh, trong lời chúc đầu năm, Thủ tướng David Cameron cam kết sẽ giải quyết vấn đề gai góc trong quan hệ giữa London với Liên minh châu Âu (EU). Ông đã ấn định đến cuối năm 2017 là hạn chót tổ chức trưng cầu ý dân về việc Anh có nên ở lại EU hay không.

Còn tại CHDCND Triều Tiên, bài phát biểu đầu năm dài 29 phút của nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát trên truyền hình hôm 1-1 đã mang đến điềm lành trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ chân thành đối thoại với Hàn Quốc về thống nhất. Ông kêu gọi Hàn Quốc tôn trọng thỏa thuận liên Triều đã ký kết hồi tháng 8-2015 để giảm căng thẳng quân sự và kiềm chế các hành động gây hại cho không khí hòa giải.

Yonhap ghi nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc nhưng lại không nói đến tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ông cũng không nói gì đến chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Tháng 5 năm nay, đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức đại hội đảng lần thứ bảy và là đại hội đảng đầu tiên trong ba thập niên qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.