Ông Kim Jong-un có thể đã đến Trung Quốc?

(PLO)-Một đoàn tàu lửa màu xanh lá thiết kế cũ giống với đoàn tàu chở các lãnh đạo Triều Tiên công du nước ngoài xuất hiện tại Trung Quốc làm dấy lên tin đồn ông Kim Jong-un đang thăm Trung Quốc.

CNN cho biết các hình ảnh và video về đoàn tàu được thấy dừng tại một ga tàu Bắc Kinh đã lan truyền trên mạng vào cuối ngày 26-3. Trước khi tàu xuất hiện, cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại nhà khách Bắc Kinh – nơi các lãnh đạo Triều Tiên trước đây thường lưu trú mỗi khi sang thăm Trung Quốc. Theo đài NTV (Nhật Bản), đoàn tàu đến Bắc Kinh vào chiều 26-3.

Cảnh sát siết chặt an ninh dọc Đại lộ Trường An, gần Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đêm 26-3. Ảnh: REUTERS

Những phát hiện này làm dấy lên tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trước thềm hội nghị thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Nhật trước đó cũng đưa tin “một con tàu đặc biệt” chở một quan chức cấp cao Triều Tiên đã tới Trung Quốc để thảo luận về quan hệ giữa hai nước, theo Bloomberg.

Hãng tin Reuters không thể kiểm chứng độc lập thông tin về chuyến thăm. Hình ảnh do Nippon News Network của Nhật quay được cho thấy toa tàu màu xanh lá cây với những đường kẻ song song màu vàng, tương tự tàu cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha ông Kim Jong-un, từng dùng khi thăm Bắc Kinh năm 2011. 

Một đoàn xe đi vào Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh đêm 26-3. Ảnh: AP

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết con tàu đặc biệt hôm 26-3 có thể đưa quan chức đi qua TP Đan Đông ở Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên. Hai nguồn tin ở Đông Bắc Trung Quốc cũng nói một vị khách Triều Tiên đã đi qua Đan Đông bằng tàu hỏa. Quãng đường bằng tàu giữa Đan Đông và Bắc Kinh dài hơn 1.100 km, và một chuyến tàu thông thường kéo dài ít nhất 14 giờ. 

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một số người dân Đan Đông cho biết an ninh được tăng cường quanh ga tàu và có tin đồn ông Kim đã đi qua, theo Reuters.

Cảnh sát đã siết chặt an ninh dọc theo đại lộ Trường An ở Bắc Kinh vào khoảng chiều 26-3 và đóng cửa lối vào một số tòa nhà nhìn ra đường. Đồng thời, quảng trường Thiên An Môn cũng vắng bóng du khách, điều chỉ xảy ra khi các cuộc họp quan trọng diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là nơi các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc thường gặp những nguyên thủ quốc gia. Một lượng lớn nhân viên an ninh hiện diện bên ngoài đại lễ đường tối 26-3. 

Tối khuya 26-3, các phóng viên Reuters cũng chứng kiến một đoàn xe dài, trong đó có một xe limousine cửa sổ tối màu, đi qua Đại lộ Trường An về phía Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, rời xa Đại lễ đường Nhân dân. Chiếc xe được cảnh sát đi mô tô tháp tùng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Cũng trong tối 26-3, Cục đường sắt Bắc Kinh cảnh báo nhưng không nói rõ lý do về việc nhiều chuyến tàu bị hoãn tới hai giờ ở khu vực Bắc Kinh. 

Một nguồn tin có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc nói với Reuters rằng “không loại loại trừ khả năng” ông Kim Jong-un thăm Bắc Kinh, nhưng cảnh báo điều này chưa được xác nhận. Các nguồn tin ngoại giao khác cho biết họ đã nghe thấy tin đồn ông Kim đang thăm Trung Quốc nhưng chưa thể kiểm chứng ngay được.

Chính phủ Hàn Quốc nói họ đang kiểm chứng các thông tin trên. “Chính phủ chúng tôi đang theo dõi toàn bộ tình hình và các động thái liên quan đồng thời liên lạc chặt chẽ với các nước liên quan” – một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói.

Trong khi đó, bà Hoa Xuân Doanh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay bà không có thông tin về việc này. Về phía Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah nói ông không thể xác tín các thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un.

Hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Il-sung thường dùng tàu lửa bọc thép mỗi khi sang thăm Trung Quốc và Nga. Chuyến đi như vậy gần đây nhất là vào tháng 8-2011, vài tháng trước khi ông Kim Jong-il qua đời. Thời điểm đó, ông Kim Jong-il sang Moscow gặp nguyên Tổng thống Nga Dmitry Medvedex, CNN cho biết.

Các chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-il chỉ được cả Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận sau khi ông rời khỏi nước này, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.