Ông Hun Sen nói sẽ bay sang Vũ Hán nếu Trung Quốc đồng ý

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nói ông sẽ bay đến Vũ Hán chia sẻ với sinh viên nước này bị mắc kẹt giữa tâm dịch Corona, nếu nhà chức trách Trung Quốc đồng ý.

 

Ngày 3-2 Thủ tướng Campuchia Hun Sen có nói ông sẽ đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - trung tâm bùng phát dịch Corona nếu nhà chức trách Trung Quốc cho phép, báo The Phnom Penh Post đưa tin.

Phát ngôn trên được Thủ tướng Hun Sen đưa ra khi đang có mặt tại Hàn Quốc dự hội nghị và nói chuyện với các lao động nước này ở Seoul. Ông Hun Sen nói ông sẵn sàng đến Vũ Hán để thể hiện sự đoàn kết với người dân Trung Quốc.

Thủ tướng Hun Sen nói sẽ bay đến Vũ Hán nếu nhà chức trách Trung Quốc đồng ý. Ảnh: AP

Thủ tướng Hun Sen có phát ngôn này sau khi Campuchia quyết định không sơ tán công dân khỏi Trung Quốc.

Tại Hàn Quốc, ông Hun Sen nói một số người dùng mạng xã hội đề nghị ông đến Vũ Hán thăm các sinh viên đang bị kẹt tại đây.

"Tôi muốn nhắn đến những người nói ông Hun Sen nên đi sang Vũ Hán nếu chính phủ Trung Quốc cho phép. Quý vị không phải chế nhạo Hun Sen. Hun Sen dám chiến đấu và dám hy sinh, tại sao nói Hun Sen sẽ không dám sang Vũ Hán để thăm các sinh viên Campuchia ở đó?" - ông Hun Sen viết trên trang Facebook của mình.

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, Thủ tướng Hun Sen viết trên tài khoản Facebook của mình rằng ông sẽ đến thăm các sinh viên tại Vũ Hán để ủng hộ tinh thần, "chia sẻ sự ấm áp và đảm bảo các sinh viên không sợ hãi virus truyền nhiễm Corona".

Ông Hun Sen cũng nhấn mạnh chính phủ Campuchia sẽ không ngưng các chuyến bay đến Trung Quốc, dù chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa sân bay Vũ Hán.

Ông nói chính phủ không sơ tán công dân Campuchia sống ở Vũ Hán vì ông tin chính phủ Trung Quốc có các biện pháp bảo vệ người dân trong TP này.

"Tôi muốn hỏi liệu có người Campuchia nào bị nhiễm virus Corona. Chỉ có một công dân Trung Quốc 60 tuổi bị nhiễm, và đang được chúng tôi điều trị" - ông Hun Sen nói.

Tuần trước, Campuchia báo cáo xác nhận ca nhiễm virus Corona đầu tiên khi một người đàn ông Trung Quốc đã cùng gia đình bay từ Vũ Hán đến TP ven biển Sihanoukville hồi tháng 1.

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng khẳng định rằng dịch Corona tại Campuchia vẫn đang được kiểm soát tốt, theo Reuters.

Trung Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia, chiếm tới 70% giá trị đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào nước này. Phnom Penh giữ sự kết nối quan trọng với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực và có một lượng lớn người nhập cư từ Trung Quốc tại đất nước chùa tháp này. 

Đáp lại việc Thủ tướng Hun Sen vẫn giữ liên lạc với Bắc Kinh, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian khẳng định Campuchia là "bạn thân thiết", sẵn sàng chia sẻ những thời điểm vui vẻ và khó khăn với Trung Quốc, theo The Phnom Penh Post.

"Chỉ khi gió mạnh, chúng ta mới biết sức mạnh của cỏ. Chỉ trong thời gian khó khăn, chúng ta mới biết những người bạn thật sự của mình. Cùng nhau hai nước vượt qua thời điểm bùng phát dịch Corona này" - ông Wang nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.