Ông Guaido: Chính quyền Venezuela gây 'tội giết người'

(PLO)- Đã có 17 người tử vong do cúp điện diện rộng tại Venezuela và lãnh đạo đối lập Juan Guaido cáo buộc chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro phạm "tội giết người” .

“Venezuela hoàn toàn tê liệt, sụp đổ. Các bệnh viện không có hoạt động gì mà đó đều là các bệnh viện tốt nhất của Venezuela nữa”, đài CNN dẫn lời ông Guaido trong cuộc phỏng vấn tại thủ đô Caracas.

”Ông Guaido cho biết hầu như thủ đô Caracas không còn hoặc còn rất ít xăng dầu, không còn thực phẩm thiết yếu, phương tiện công cộng thì không hoạt động hiệu quả.

Tổng thống tự xưng của Venezuela cho biết 16 bang của quốc gia này đang trong tình trạng hoàn toàn không có điện, có sáu bang chỉ bị cúp điện một phần. Ông còn chỉ ra các khu vực tư nhân mất tới 400 triệu USD vì cúp điện.

Theo CNN, đến cuối tuần qua, 70% nước này bị cúp điện và các quan chức cảnh báo nhiều bệnh viện đang trong tình trạng nguy hiểm vì thiếu điện.

Lãnh đạo đối lập, tổng thống lâm thời tự xưng Guaido trả lời phỏng vấn trên CNN ngày 10-3 Ảnh: CNN

Phe đối lập của ông Guaido đã thống kê tới 17 người chết trong vụ cúp điện này. “Đó là tội giết người”, ông Guaido nói.

Trước đó, phía chính quyền của Tổng thống Maduro đã đổ lỗi cho Mỹ trong việc cúp điện diện rộng này, cho rằng mạng lưới điện nước này đã bị phá hoại vì động cơ chính trị.

Đáp trả lời Tổng thống Maduro, ông Guaido gọi đó là điều hoàn toàn vô lý. Ông Guaido lý giải hệ thống nhà máy điện nước này đều quá cũ kỹ, hệ thống truyền tải không kết nối với các mạng lới điện.

Ngoài ra, ông Guaido cáo buộc đất nước đang trong thảm họa nhưng thảm họa đó “là sản phẩm của sự kém cỏi, bất tài và tham nhũng từ chính quyền Venezuela vốn không quan tâm gì đến người dân”.

Người dân Venezuela phải thắp sáng bằng đèn dầu. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo hôm 10-3, ông Guaido, người đồng thời là Chủ tịch Quốc hội, sẽ kêu gọi “cho tình trạng khẩn cấp quốc gia” trong phiên họp Quốc hội vào ngày 11-3 (giờ địa phương).

Các quốc gia như Đức, Nhật, Brazil và Colombia cũng được kêu gọi ủng hộ nước này. Có tới 1,5 tỉ USD đang được các tổ chức quốc tế ủng hộ cho các dịch vụ tại Venezula, CNN cho biết.

Ông Guaido còn kêu gọi quân đội “đừng tiếp tục che giấu" ông Maduro.

Theo CNN, cúp điện là sự cố thường nhật tại Venezuela bởi khủng hoảng kinh tế tồi tệ của nước này. Nhưng rất hiếm xảy ra tình trạng tê liệt nặng nề do cúp điện như hiện nay.

Tổng thống Maduro trong cuộc tuần hành hôm 9-3 tại thủ đô Caracas. Ảnh: CNN

Ông Guaido cho rằng hàng triệu người dân Venezulea phải di cư ra nước ngoài khiến nước này không đủ nhân lực để chấm dứt việc cúp điện. "Họ không có nhân lực. Tôi nghi ngờ họ (chính quyền tổng thống Maduro) vẫn có khả năng để phục hồi nguồn điện", ông Guiado nói.

Trong ngày 9-3, tại thủ đô Caracas, cả hai phe chính quyền Tổng thống Maduro và phe đối lập của lãnh đạo Guaido đã liên tiếp tổ chức các cuộc tuần hành chống đối nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.