Ông Goh Chok Tong nhắc khéo Trung Quốc

(PL)- Trung Quốc ngông nghênh khi dọa sẽ không khoan dung cho bất kỳ nước nhỏ nào làm tổn thương lợi ích Trung Quốc.

Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 30-5 đã đăng bài viết tố Philippines “dối trá” và “đạo đức giả” trong vụ kiện “đường chín đoạn” của Trung Quốc.

Báo cho rằng Philippines vờ đóng vai nước nhỏ còn Trung Quốc là nước lớn rồi dựng màn kịch Philippines là nạn nhân bị ức hiếp theo kịch bản “David chống Goliath”.

Báo đã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nghêu ngao rằng: “Trung Quốc sẽ không bao giờ dọa nạt nước nhỏ nhưng chúng tôi sẽ không khoan dung cho bất kỳ nước nhỏ nào… làm tổn thương lợi ích của Trung Quốc” (?).

Cùng ngày, báo Nikkei Asian Review (Nhật) đưa tin phát biểu tại hội thảo quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 22 do Tập đoàn Nikkei tổ chức tại Tokyo (Nhật), ông Goh Chok Tong, cựu thủ tướng Singapore, nhấn mạnh: Không thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông với khái niệm “chân lý thuộc về kẻ mạnh”.

Ông Goh Chok Tong phát biểu tại hội thảo quốc tế ở Tokyo ngày 30-5. Ảnh: NIKKEI ASIAN REVIEW

Ông đề cập đến hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở biển Đông cùng hoạt động xây đường băng, cảng và triển khai vũ khí ở đó rồi cảnh báo: “Hậu quả rõ ràng là biển Đông ngày càng được quân sự hóa hơn”.

Ông lưu ý chủ nghĩa dân tộc sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột và nhắc đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ông nhận xét Mỹ sẽ vẫn giữ vai trò tác nhân thế giới có tầm ảnh hưởng nhất trong tương lai gần.

Trên thực tế, hầu hết các quốc gia châu Á đều xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nên các nước sẽ phải điều chỉnh khi tính đến sức nặng chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc.

Về kinh tế, Bộ trưởng danh dự cao cấp Goh Chok Tong nhận xét châu Á đang đối mặt với những thử thách mới về duy trì tăng trưởng, ví dụ kinh tế Trung Quốc chỉ đạt GDP 7% hoặc thậm chí thấp hơn.

Theo ông, chìa khóa để đạt tăng trưởng kinh tế là cải cách và tái cấu trúc.

Ví dụ như chương trình cải cách Abenomic của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng các hiệp định tự do thương mại như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP - thỏa thuận giữa ASEAN và sáu đối tác gồm Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand).

Ông ghi nhận các thỏa thuận thương mại như thế sẽ tạo ra năng lượng hiệp trợ lớn hơn giữa các nền kinh tế khu vực và tình trạng phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế sẽ giúp xây dựng một tầm nhìn chung, một viễn cảnh khu vực.

Ông giải thích: “Đó là lý do tại sao Mỹ phải phê chuẩn TPP… Điều đó sẽ phát đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng Mỹ là một quyền lực ở Thái Bình Dương”.

Tại Philippines, báo The Standard ngày 30-5 đưa tin Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte đã tuyên bố nếu Tòa Trọng tài thường trực công bố phán quyết thì Trung Quốc cần phải tuân theo. Ông nói ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, đặc biệt về dự án xây dựng đường sắt, tuy nhiên không phải vì vậy mà Philippines từ bỏ chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Hôm trước đó, phát biểu trên đài phát thanh DZRB, thư ký truyền thông của tổng thống Herminio Coloma Jr. tuyên bố Mỹ không can dự đến chuyện Philippines kiện Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra nhằm phản ứng với phát biểu của đại sứ Trung Quốc tại Hà Lan cho rằng vụ kiện có Mỹ tác động.

_________________________________

Cạnh tranh giữa các cường quốc là điều không thể tránh khỏi nhưng không có nước nào muốn chọn phe giữa Mỹ với Trung Quốc… Tình hình ổn định ở châu Á sẽ phụ thuộc quan hệ Mỹ - Trung. Khu vực châu Á đủ lớn cho mọi nước lớn cùng sống chung hòa bình và giải quyết các vấn đề trên tinh thần xây dựng, không làm gia tăng căng thẳng.

Bộ trưởng danh dự cao cấp GOH CHOK TONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.