Ông Erdogan: Xuất hiện ‘cánh cửa cơ hội’, khả năng gặp 3 bên Putin-Trump-Zelensky

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng tham gia hòa đàm trực tiếp với hai người đồng cấp Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết đang thúc đẩy tổ chức một cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, với khả năng có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Trump nói rằng ‘nếu Tổng thống Nga Putin đến Istanbul hoặc Ankara để tìm giải pháp, thì tôi cũng sẽ đến’. Chúng tôi sẽ tiến hành các liên lạc cần thiết và, nếu thuận lợi, sẽ tổ chức cuộc gặp này trong thời gian sớm nhất” - hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Erdogan.

hòa đàm trực tiếp Nga-Ukraine.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 25-6 tại Hà Lan. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara đang nỗ lực không ngừng nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine thông qua một giải pháp hòa bình công bằng và bền vững.

Ông Erdogan cho rằng hiện nay đã xuất hiện “một cánh cửa cơ hội” cho việc đạt được lệnh ngừng bắn và hòa bình lâu dài - điều mà cộng đồng quốc tế không nên bỏ lỡ.

“Chúng tôi cam kết tạo nền tảng cho tiến trình hòa bình bằng cách thúc đẩy thêm các bước đi cụ thể giữa các bên" - ông Erdogan nói.

Mỹ, Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 25-6, ông Zelensky và ông Trump đã có cuộc gặp song phương.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine, nhu cầu phòng không của Ukraine và khả năng hợp tác sản xuất UAV, theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky trước đó cũng bày tỏ sự sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại ba bên. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Suspilne ngày 27-5, ông Zelensky khẳng định sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với cả ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Nga cũng từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không tham dự cuộc hòa đàm do Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất hồi tháng 5, thay vào đó cử phái đoàn cấp thấp.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tổ chức các cuộc hòa đàm trực tiếp hồi tháng 3-2022 và là một trong số ít quốc gia duy trì quan hệ với cả Kiev và Moscow. Vòng hòa đàm trực tiếp gần nhất giữa hai bên được tổ chức tại Istanbul ngày 2-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.