Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ muốn can dự sâu hơn vào Libya

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói đến mục tiêu tăng cường quan hệ với Chính phủ Hòa hợp dân tộc (GNA) của Libya.

Theo đài Channel News Asia, hôm 4-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với Chính phủ Hiệp ước Quốc gia (GNA) của Libya.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Erdogan có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng GNA (đã được quốc tế công nhận) - ông Fayez al-Sarraj - người đã tuyên bố từ chức vào tháng 10 này. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (bên trái) gặp Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj  (bên phải) của GNA tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo và các cấp đại biểu hàng đầu từ hai phía tại Istanbul, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục "đoàn kết toàn diện" với GNA, nhằm mục đích tăng cường quan hệ và luôn sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ.
 
Tháng trước, ông Erdogan cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ rất buồn trước quyết định từ chức của ông Sarraj. 

Tướng Khalifa Haftar là người đứng đầu lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) kiểm soát miền Đông Libya, là lực lượng đối lập với GNA.

Năm ngoái, Thủ tướng Fayez al-Sarraj đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự với ông Erdogan. Điều đó đã xoay chuyển tình thế trở nên có lợi cho GNA trong cuộc xung đột chống lại lực lượng đối lập LNA ở miền đông. 

Thỏa thuận quân sự Ankara-Tripoli đã được ký kết cùng với một thỏa thuận phân định biên giới trên biển khuyến khích tăng cường hợp tác thăm dò khai thác dầu khí ở Đông Địa Trung Hải. Việc đó dẫn đến một cuộc đụng độ đang diễn ra với Hy Lạp và Cyprus về tranh chấp lãnh hải. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.