Ông Erdogan đòi cải tổ LHQ, nói 5 nước không thể quyết số phận của 193 nước

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hệ thống mà số phận của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc được quyết định bởi năm quốc gia là không công bằng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 11-3 cho biết đã đến lúc phải cải tổ Liên Hợp Quốc (LHQ).

“Hệ thống mà số phận của 193 quốc gia thành viên LHQ được quyết định bởi năm quốc gia là không công bằng. Hệ thống cần được cải tổ một lần nữa” - hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái. Ảnh: DAILY SABAH

“Khi chúng tôi nói rằng thế giới có hơn năm quốc gia, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ các quyền và lợi ích chung của toàn nhân loại. Chúng tôi không làm điều đó chỉ vì lợi ích của đất nước mình” – nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếp.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích LHQ. Ông trình bày sự cần thiết của cải cách hầu như hàng năm khi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ.

Phát biểu tại Quốc hội Angola trong chuyến thăm nước này vào tháng 10-2021, Tổng thống Erdogan nói rằng số phận của nhân loại không nên phó mặc cho “một số ít quốc gia” đã chiến thắng trong Thế chiến thứ hai.

Phát biểu về sự bất bình đẳng vẫn tồn tại trong hệ thống toàn cầu, ông nói rằng “thế giới có nhiều hơn năm nước”, ám chỉ năm quốc gia là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, đã giành được vị thế là những bên giành phần thắng trong cuộc chiến.

Bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Tài hùng biện của Tổng thống Erdogan là nổi tiếng và ông ấy nói thoải mái về các chủ đề khác nhau. Tôi đồng ý với ông ấy rằng năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ  không có quyền ra lệnh cho số phận của thế giới, và họ không khao khát làm như vậy”.

Ông Lavrov tiếp tục: “Nó (Hội đồng Bảo an) mong muốn có được chính xác những quyền lực được ghi trong Hiến chương LHQ”.

“Điều lệ phản ánh ý chí chung của tất cả thành viên của cộng đồng thế giới và năm thành viên chịu trách nhiệm đặc biệt về tình hình công việc trên thế giới, chủ yếu để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu” – quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.