Ông Duterte tuyên bố vẫn duy trì liên minh với Mỹ

(PLO)- Tổng thống Duterte tuyên bố vẫn sẽ duy trì liên minh quân sự và các hiệp ước quốc phòng với Mỹ, tuy nhiên khẳng định sẽ chấm dứt tập trận chung với Mỹ.

Sau rất nhiều phát ngôn chống Mỹ trong nhiều tuần qua, ngày 12-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Philippines sẽ duy trì liên minh quân sự và các hiệp ước quốc phòng đã ký với Mỹ, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

“Chúng ta không thật sự cần thiết phải phá vỡ hoặc hủy bỏ các hiệp ước hiện tại vì nó có thể che chở chúng ta. Chúng ta sẽ duy trì liên minh quân sự vì chúng ta cần nó để tự vệ” - ông Duterte phát biểu trước các binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển ở Manila.

Tổng thống Philippines Duterte tại cuộc gặp các binh sĩ ở Manila (Philippines) ngày 4-10.

Tổng thống Philippines Duterte tại cuộc gặp các binh sĩ ở Manila (Philippines) ngày 4-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte nói rằng liên minh quân sự, quốc phòng giữa hai nước vẫn sẽ được tiếp tục, tuy nhiên ông sẽ sắp xếp lại chính sách đối ngoại và một lần nữa khẳng định các cuộc tập trận chung với lính Mỹ sẽ chấm dứt.

“Tôi khẳng định chúng ta sẽ sắp xếp lại, sẽ không có thêm cuộc tập trận nào vào năm tới. Đừng chuẩn bị. Tôi đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana rằng đừng chuẩn bị cho năm tới. Tôi không muốn thêm một lần nào. Tôi sẽ thiết kế một chính sách đối ngoại độc lập” - ông Duterte nói với binh sĩ.

Cuộc tập trận mới nhất và theo như lời ông Duterte nói là cuộc tập trận cuối cùng của hai nước vừa kết thúc ngày 12-10. Mỗi năm hai nước có 28 cuộc tập trận chung, trong đó có ba cuộc tập trận quy mô lớn.

Theo Reuters, một phần của kế hoạch “sắp xếp lại” chính sách đối ngoại của ông Duterte là cởi mở hơn với Trung Quốc và Nga. Ông Duterte sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 21-10. Và có thông tin chuyến công du tiếp theo của ông Duterte sau đó sẽ là Nga.

Reuters nhận định tuyên bố này lại một lần nữa nêu bật tính không rõ ràng và chắc chắn về tương lai quan hệ an ninh giữa Philippines với Mỹ.

Vừa mới tuần trước ông Duterte còn bảo Tổng thống Mỹ Barack Obama “xuống địa ngục” và đe dọa cắt đứt quan hệ với Mỹ. Ông Duterte còn nói Philippines sẽ không cầu xin viện trợ từ Mỹ và thách thức Mỹ cho gián điệp lật đổ ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.