Ông Duterte thăm tàu sân bay lớn nhất Nhật Bản

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte được cho là bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác quốc phòng sâu rộng với Nhật Bản khi lên thăm tàu chiến lớn nhất nước này.

Theo The Diplomat, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên lên thăm tàu chiến lớn nhất Nhật Bản - tàu sân bay trực thăng JS Izumo của Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản (JMSDF) ở vịnh Subic. Tàu sân bay JS Izumo neo đậu ở bờ biển phía Tây quần đảo Luzon ở Philippines hôm 4-6.

Tàu sân bay trực thăng JS Izumo được hạ thủy vào ngày 25-3. Ảnh: KYODO NEWS

Tàu sân bay trực thăng JS Izumo và khu trục hạm lớp Takanami có tên lửa dẫn đường JS Sazanami đang ở Philippines trong chuyến thăm kéo dài bốn ngày sau khi tham gia tập trận theo khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP17) do Mỹ dẫn đầu. PP17 là cuộc tập trận đa phương hằng năm lớn nhất liên quan tới hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai được tiến hành ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Duterte chuẩn bị lên thăm tàu JS Izumo hôm 4-6. Ảnh: FACEBOOK

Khi bước lên boong tàu sân bay, Tổng thống Duterte đã được ông Katsuyuki Kawai, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tiếp đón cùng với Đô đốc Yamamura, Phó Tổng tham mưu về kế hoạch và chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Tư lệnh của Hạm đội hộ tống 1 (Escort Flotilla One) của JMSDF - Chuẩn Đô đốc Yoshihiro Goka bên cạnh các quan chức cấp cao của Nhật Bản.

Sau một báo cáo về năng lực của tàu sân bay JS Izumo, ông Duterte đi tham quan một số khu vực như các cơ sở y tế và trung tâm chỉ huy của tàu. Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nhật, trong lúc thăm tàu Izumo, ông Kawai nhấn mạnh rằng “Nhật Bản hy vọng tăng cường hợp tác quốc phòng trong an ninh hàng hải với Philippines, đồng thời công nhận cả Nhật Bản và Philippines đều là quốc gia hàng hải và tất cả lợi ích quốc gia đều bắt nguồn từ biển”.

Ông Duterte ngồi cùng các quan chức Nhật Bản trên boong tàu sân bay. Ảnh: FACEBOOK

Đáp lại, nhà lãnh đạo Philippines “đánh giá cao những trải nghiệm tuyệt vời trên tàu Izumo cũng như khả năng vượt trội của tàu sân bay Izumo”. “Tổng thống Duterte cũng tuyên bố rằng Philippines sẵn sàng thúc đẩy sâu rộng hợp tác quốc phòng với Nhật Bản” - tờ Philippines Star trích thông cáo.

Bên cạnh đó, ông Duterte nhấn mạnh “tình bạn lịch sử” giữa hai quốc gia và cam kết là một đồng minh của Nhật “mọi thời đại”.

Theo thông cáo của hải quân Philippines, chuyến thăm bốn ngày của Escort Flotilla One nhằm “nâng cao mối quan hệ vững mạnh giữa hải quân Philippines (PN) và JMSDF. Điều này sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác hàng hải giữa hai quốc gia thông qua ngoại giao hàng hải và sự hữu nghị”.

Bên trong tàu sân bay JS Izumo khi ông Duterte lên thăm. Ảnh: FACEBOOK

Trong vài ngày tới, hải quân của Nhật Bản và Philippines sẽ tham gia thăm tàu chiến lẫn nhau và tổ chức một số sự kiện thể thao cùng với các hoạt động khác.

Hồi đầu năm, Tổng thống Duterte đã thăm tàu chiến Trung Quốc và Nga neo đậu tại cảng Philippines. Tuy nhiên, khi tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson của Mỹ đến Philippines hồi tháng 5, ông Duterte chỉ cử ba bộ trưởng trong nội các lên thăm tàu sân bay này. Khi đó, một số nhà phân tích cho rằng động thái này của Tổng thống Duterte cho thấy Philippines muốn lạnh nhạt với Mỹ và xích gần Trung Quốc.

Chuyến thăm tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật mà ông Duterte thực hiện hôm 4-6 đã dấy lên một số chỉ trích từ Trung Quốc. Bắc Kinh xem tàu chiến JS Izumo là bằng chứng đáng báo động việc Nhật Bản gia tăng khả năng chiến đấu. Ngoài ra, truyền thông nhà nước Trung Quốc nhiều lần chỉ ra rằng cái tên Izumo trùng tên với tàu đô đốc của hạm đội Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc trong những năm 1930.

Ông Duterte là tổng thống đầu tiên lên thăm tàu sân bay lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: FACEBOOK

Theo The Diplomat, hải quân Nhật Bản chính thức phân loại JS Izumo là khu trục hạm sân bay (và tàu hộ tống) nhằm giảm nhẹ khả năng chiến đấu của tàu. JS Izumo được cho là có khả năng chứa tới 14 trực thăng (bảy trực thăng SH-60k ASW và bảy trực thăng Agusta Westland MCM-101 phá ngư lôi). Thêm vào đó, JS Izumo và JS Sazanami đã tham gia tập trận hải quân với hải quân Mỹ ở biển Đông hồi tháng 5. Bất chấp việc Tổng thống Duterte có ý muốn làm ấm quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản vẫn duy trì quan hệ thân thiết với Philippines. Manila và Tokyo cũng đã ký kết một thỏa thuận về chuyển giao công nghệ và trang thiết bị quân sự vào năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.