'Ông Duterte rút thư hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ như thể không có gì xảy ra'

(PLO)- Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) giữa Mỹ và Philippines một lần nữa có hiệu lực sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte "rút lại" lá thư thông báo với Washington rằng ông muốn chấm dứt nó.

Tờ South China Morning Post ngày 30-7 đưa tin Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA - thỏa thuận cho phép binh sĩ Mỹ tập trận trên đất Philippines) một lần nữa có hiệu lực sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte "rút lại" một lá thư trước đó thông báo với Washington rằng ông muốn chấm dứt nó.

Quyết định trên được ông Duterte đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Manila ngày 29-5.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: ABS-CBN NEWS

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở lực lượng vũ trang Philippines hôm 30-7, với sự có mặt của ông Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết "bức thư đó đã được rút lại như thể không có gì xảy ra", đưa quan hệ của song phương trở lại đúng hướng.

Ông Lorenzana nói với các phóng viên rằng ông không biết điều gì đã khiến tổng thống thay đổi ý định, nhưng cho biết cuộc gọi lịch sự của ông Austin đối với ông Duterte đã mang lại một "cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn" về định hướng hợp tác Philippines - Mỹ.

Khi được hỏi về một phần trong VFA đã gây tranh cãi - điều khoản cho phép Mỹ giữ quyền giám hộ đối với các binh sĩ đang bị xét xử vì những tội ác đã gây ra trong nước, ông Lorenzana cho biết điều này đang được giải quyết giữa cả hai bên.

Ông nói: "Nó sẽ không ảnh hưởng đến tài liệu gốc, nhưng sẽ có một mục mới được thêm vào, hoặc một thỏa thuận bổ sung khác giữa hai quốc gia".

Với việc khôi phục VFA, ông Austin cho biết Bộ Quốc phòng sẽ có thể tiến hành hơn 300 cuộc trao đổi song phương mỗi năm với Các lực lượng vũ trang Philippines, bao gồm các cuộc tập trận mà quân đội sẽ tham gia huấn luyện chiến đấu "kề vai".

Ông Duterte thông báo quyết định chấm dứt VFA sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho một thượng nghị sĩ Philippines mà ông coi là đồng minh. Sau đó, ông yêu cầu vaccine từ Mỹ để đổi lấy việc gia hạn VFA.

Mỹ đã vận chuyển hàng triệu vaccine đến Philippines, mặc dù Trung Quốc hiện là nhà cung cấp vaccine lớn nhất cho nước này.

Quyết định tiếp tục gia hạn VFA của ông Duterte trên thực tế không làm thay đổi bất cứ điều gì vì thỏa thuận cung cấp các quy định về việc luân chuyển hàng nghìn lính Mỹ trong và ngoài Philippines tham gia các cuộc tập trận chưa từng bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, nó mang lại sự ổn định cho mối quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Mỹ muốn giảm ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á bằng cách đẩy mạnh các cuộc gặp cấp cao ở khu vực.

Trong tuần này, ông Austin đã thăm Việt Nam, Philippines và Singapore. Ngoại trưởng Antony Blinken đến Ấn Độ. Truyền thông cũng cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris có thể đến Việt Nam và Singapore vào tháng tới.

Ông Duterte đã ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, với việc Manila đang tìm cách thu lợi từ nhiều khoản đầu tư của Trung Quốc hơn. Dù vậy, quốc gia này cũng phản đối các tuyên bố bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp.

Người phát ngôn của ông Duterte - ông Harry Roque sau đó cho biết quyết định của ông Duterte là dựa trên việc duy trì các lợi ích cốt lõi chiến lược của Philippines. Nó nêu định nghĩa rõ ràng về liên minh là quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các nước có chủ quyền, và xác định rõ các nghĩa vụ và cam kết của Mỹ theo Hiệp ước Phòng thủ lẫn nhau". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.