Ông Duterte lại thách Mỹ điều toàn bộ Hạm đội 7 tới Biển Đông

(PLO)-"Nếu Mỹ thực sự muốn ngăn chặn Trung Quốc, điều mà tôi không thể làm, tôi sẽ yêu cầu Mỹ giúp đỡ. Tôi muốn toàn bộ Hạm đội 7 của quân đội Mỹ ở đó”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với báo giới ở cung điện Malacañang ngày 8-7.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 8-7 lần nữa thách thức Mỹ ngăn Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông bằng yêu cầu Mỹ triển khai Hạm đội 7 tới khu vực này, theo trang tin Inquirer.net.

“Đây là lý do tại sao tôi có một đề xuất. Nếu Mỹ thực sự muốn ngăn chặn Trung Quốc, điều mà tôi không thể làm, tôi sẽ yêu cầu Mỹ giúp đỡ. Tôi muốn toàn bộ Hạm đội 7 của quân đội Mỹ ở đó”, Tổng thống Duterte nói với báo giới ở cung điện Malacañang ngày 8-7.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tái khẳng định nước này không thể giành chiến thắng nếu có chiến tranh với Trung Quốc. Ảnh: Inquirer.net

Hạm đội 7 là một phần của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đóng ở Nhật Bản và hạm đội lớn nhất trong số các hạm đội được triển khai tiền phương của Mỹ.

Trong bài phát biểu hôm 5-7 ở tỉnh Leyte, Tổng thống Philippines Duterte nói nói Mỹ hãy tự “nổ phát súng đầu tiên" nếu thật sự muốn ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.

“Bây giờ tôi nói rằng hãy triển khai máy bay và tàu của quý vị đến Trung Quốc. Hãy nổ súng trước và chúng tôi đứng sau quý vị. Cứ để Mỹ tuyên chiến. Cứ để họ dồn hết vũ khí ra Biển Đông. Hãy nổ súng trước. Tôi sẽ sẵn sàng làm theo. Chúng ta có một hiệp ước Mỹ-Philippines và hãy làm theo hiệp ước. Quý vị có muốn rắc rối không? Nếu muốn thì cứ làm”, ông Duterte nói.

Philippines và Mỹ ký Hiệp ước phòng thủ chung hàng thập niên qua, trong đó quy định mỗi bên phải hỗ trợ trong trường hợp bên còn lại bị quốc gia khác tấn công.

Ông Duterte đưa ra các thách thức trên sau khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn ngày 3-7 xác nhận Trung Quốc bắn thử tên lửa từ một thực thể nhân tạo ở biển Đông, gần quần đảo Trường Sa.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 5-7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, song lại nói nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần khu vực đảo Hải Nam theo đúng kế hoạch diễn tập thường niên và không nhắm cụ thể vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.