Ông Duterte gọi ông Tập Cận Bình do 'ông Trump yêu cầu'

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cho biết cuộc điện đàm của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3-5 là dựa theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Philippines và Trung Quốc chủ yếu quanh việc thuyết phục ông Tập đóng vai trò lớn hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa khiêu khích hôm 29-4.

Theo tổng thống Philippines, ông đã bàn luận với ông Trump về vụ thử tên lửa của Triều Tiên vào cuối ngày 29-4, khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Manila kết thúc. “Vì vậy, tôi đã gọi điện cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi gọi theo yêu cầu của tổng thống Mỹ” – ông Duterte phát biểu trong một sự kiện ở TP Davao, Philippines hôm qua.

Ông Duterte (phải) đã có cuộc điện đàm dài 26 phút với ông Tập Cận Bình hôm 3-5. Ảnh: REUTERS.

Khi nhắc lại cuộc điện đàm này, Tổng thống Duterte khẳng định sự can thiệp từ Trung Quốc là đóng góp lớn nhất trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

“Chắc chắn họ đang nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây” - ông Duterte nói, đề cập đến những nỗ lực ngoại giao của Mỹ ở châu Á để kiềm chế Triều Tiên.

Hãng tin Reuters cũng dẫn nguồn tin của văn phòng tổng thống Philippines cho biết ông Duterte và ông Tập đã trò chuyện trong khoảng 26 phút. Nội dung của cuộc điện đàm này chủ yếu trao đổi quan điểm về sự phát triển của khu vực và cách để giải quyết các mối đe dọa.

Ông Duterte cũng cho biết sẽ sẵn lòng thuật lại cuộc trò chuyện này cho ông Trump nghe nếu như được yêu cầu.

Tổng thống Philippines tuần trước có vai trò nổi bật trong việc giải quyết leo thang căng thẳng trong khu vực. Trong cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Duterte khẳng định sẽ thúc giục ông Trump không bị Triều Tiên kích động, đồng thời cảnh báo về những thảm họa xảy ra nếu tình hình leo thang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.