Ông Duterte 'đói quá', lỡ miệng đòi rời Liên Hiệp Quốc?

(PLO)- Ngoại trưởng Philippines - ông Perfecto Yasay ngày 22-8 đã tuyên bố nước này sẽ không rút khỏi Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Ngày 22-8, một ngày sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa rời khỏi LHQ, Ngoại trưởng Perfecto Yasay đã tuyên bố điều ngược lại. "Chúng tôi cam kết ở lại với LHQ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có rất nhiều điều không hài lòng đối với tổ chức quốc tế này" - ông Yasay cho biết trong buổi họp báo. 

Ông Yasay cũng nói rõ rằng nhà lãnh đạo Philippines chưa bao giờ đe dọa hủy bỏ tư cách thành viên LHQ của nước này. Ông Yasay phân trần rằng lãnh đạo của Philippines chẳng qua đang bày tỏ sự thất vọng của mình đối với những nhận định của các báo cáo viên đặc biệt LHQ.

Các chuyên gia về nhân quyền của LHQ đã chỉ trích cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động. Họ cũng cho rằng các quan chức thực hiện các hành động "giết chóc phi pháp" phải chịu trách nhiệm.

"Ngài tổng thống khi đó rất mệt mỏi, thất vọng và kiệt sức vì đói. Chúng ta phải thông cảm với ông ấy. Ông ấy cũng là con người thôi mà" - ông Yasay chia sẻ với báo giới. 

Philippines sẽ không rút khỏi Liên Hiệp Quốc

"Ngài tổng thống khi đó rất mệt mỏi, thất vọng và kiệt sức vì đói" - Ngoại trưởg Philippines chia sẻ. Ảnh: Inquirer

Các quan chức phủ tổng thống cũng xoa dịu dư luận về phát biểu của ông Duterte. Phát ngôn viên của tổng thống - ông Ernesto Abella cho biết ông Duterte ý chỉ muốn nhấn mạnh chủ quyền của Philippines trong các vấn đề nội bộ. "Về cơ bản, ông ấy chỉ đang muốn nhấn mạnh về chủ quyèn quốc gia của Philippines, cũng như khẳng định ông sẽ không chấp nhận sự can dự hay gây rối từ bên ngoài" - Abella cho biết - "Ông chỉ đang đề cập đến thực tế rằng Philippines là một quốc gia có chủ quyền và không nên bị bên ngoài can thiệp".

Thư ký báo chí của tổng thống, ông Martin Andanar, cho biết Philippines có thể rút lại các khoản hỗ trợ của mình cho LHQ nhưng sẽ không thể hủy bỏ tư cách thành viên của mình. Ông cũng đề cập đến các trường hợp Indonesia và Syria từng tìm cách rút khỏi LHQ nhưng không thành công. Ông Andanar cũng cho rằng lời nói của nhà lãnh đạo chính phủ Manila chỉ bày tỏ thái độ thất vọng nhắm đến các báo cáo viên LHQ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.