Ông Duterte chuẩn bị phái đoàn hùng hậu sang Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết ông Duterte sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 18 đến 21-10.

Hai bên sẽ có “cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc” về cách thức cải thiện quan hệ, hợp tác song phương và giải quyết các vấn đề khu vực. “Trung Quốc mong muốn tăng cường niềm tin lẫn nhau giữa hai nước, thắt chặt hợp tác và duy trì tình hữu nghị truyền thống thông qua chuyến thăm của Tổng thống Duterte” -ông Geng cho biết.

Ông Geng nói thêm hai nước sẽ giải quyết một cách thích hợp các tranh chấp thông qua các cuộc thảo luận và sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, chiến lược có lợi cho hòa bình và sự phát triển. “Philippines là một nước láng giềng thân thiết của Trung Quốc. Hai dân tộc đã có lịch sử hữu nghị lâu dài”.

Khoảng 250 lãnh đạo doanh nghiệp Philippines sẽ cùng ông Duterte đến thăm Bắc Kinh. Theo Reuters, các doanh nghiệp Philippines sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác cùng quan chức chính phủ Trung Quốc về các hợp đồng trong nhiều lĩnh vực, từ đường sắt, xây dựng tới du lịch, nông nghiệp, năng lượng và chế tạo.

Ông Duterte chuẩn bị phái đoàn hùng hậu sang Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 ở Vientiane, Lào ngày 7-9-2016. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Thương mại Philippines Nora Terrado cho biết theo dự kiến ban đầu, chỉ khoảng 20 doanh nhân Philippines sẽ tháp tùng ông Duterte nhưng con số đã tăng lên 250 sau đó: “Tôi biết rằng có hơn 100 người nữa cũng muốn đi”. Ông Terrado cho biết quy mô phái đoàn là bất thường bởi hai bên nhất trí về chuyến thăm cách đây chỉ khoảng một tháng.

Lên nắm quyền Philippines hồi tháng 6 năm nay, ông Duterte đã có các phát ngôn bạo miệng gây ảnh hưởng xấu quan hệ giữa Manila với Washington. Vị tổng thống Philippines nói rằng ông muốn giảm sự phụ thuộc của Philippines vào Mỹ.

Cùng với đó là các động thái “xoay trục” của nước này sang Trung Quốc, mặc dù quan hệ hai nước nằm trong tình trạng căng thẳng trong những năm gần đây do các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

Trong phán quyết về vụ kiện của Philippines được đưa ra hôm 12-7, Tòa Trọng tài Thường trực tại La Haye (Hà Lan) đã bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” vô lý mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền ở biển Đông. Giới chuyên gia cho biết động thái này sẽ khiến quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh xấu đi đáng kể.

Tuy nhiên, Reuters nhận định chuyến thăm sắp tới của ông Duterte có thể sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong quan hệ hai nước, khi mà ông Duterte cam kết sẽ tổ chức các cuộc thảo luận với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở biển Đông cũng như căn cứ vào các dấu hiệu cho thấy quan hệ kinh tế hai nước sẽ thắt chặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.