'Ông Duterte cần độc lập chính sách với Trung Quốc'

(PLO)- Philippines cần theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ trước sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng chống lại hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros ngày 16-7 kêu gọi chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập và tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ trong bối cảnh có sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng chống lại những hành vi phi pháp và quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo báo Manila Bulletin, Thượng nghị sĩ Hontiveros cho rằng chính phủ bắt buộc phải đảm bảo tài nguyên hàng hải của đất nước còn nguyên vẹn nhằm bảo vệ ngư dân Philippines vốn sống nhờ vào biển Tây Philippines (tên Manila gọi Biển Đông).

“Chính phủ phải đảm bảo những gì thuộc về chúng ta vẫn là của chúng ta. Biển Tây Philippines mà mất đi thì ngư dân Philippines, những người phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên ở vùng biển này sẽ mất theo” - bà Hontiveros nói trong một tuyên bố.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros. Ảnh: MSN

Mỹ hôm 14-7 đã chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, chỉ trích hành vi đe dọa của Trung Quốc nhằm gây tổn hại chủ quyền các nước Đông Nam Á và đơn phương áp đặt chủ quyền đối với Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Hontiveros nói rằng tuyên bố của Mỹ là một diễn biến đáng hoan nghênh do “ngày càng rõ ràng rằng chỉ Trung Quốc công nhận cái gọi là ‘đường chín đoạn’, một tuyên bố tư lợi không có cơ sở pháp lý”.

“Chúng ta phải làm việc với các nước cùng chí hướng, đặc biệt là các đồng minh của chúng ta ở Đông Nam Á để bảo vệ quyền chủ quyền của chúng ta và để đảm bảo rằng ngư dân của chúng ta tiếp tục được tiếp cận vùng biển của mình” – bà nói.

Phát biểu của Thượng nghị sĩ Hontiveros được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên chính phủ Philippines ra tuyên bố khẳng định Manila sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc.

“Chúng tôi chưa từng từ bỏ các quyền này” – tờ Inquirer dẫn lời phát ngôn viên Harry Roque phát biểu trong thông cáo đưa ra hôm 15-7.

Trước đó vào tháng 7-2016, Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết này.

“Không may, có phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực nhưng cơ quan đưa ra phán quyết không có cách nào thực thi được, do đó chúng tôi phải tìm những biện pháp khác để giải quyết tranh chấp” - ông Roque phát biểu và cho biết thêm rằng Philippines đã và đang theo các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc.

Phát ngôn viên của chính phủ Philippines cũng nói rằng tranh chấp chủ quyền "không phải là tất cả" trong quan hệ với Trung Quốc, và Manila sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh, đặc biệt là về thương mại và kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.