Ông Duterte bắt cảnh sát bẩn ra 'tiền tuyến'

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra tối hậu thư cho hơn 200 cảnh sát "bẩn": Hoặc tự nghỉ việc hoặc bị chuyển đến các vùng thường xuyên có tình trạng khủng bố tấn công và chặt đầu cảnh sát.

228 sĩ quan cảnh sát Philippines đã bị ông Duterte cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai phạm về nghiệp vụ như sử dụng và buôn bán ma túy, tham nhũng, tham gia bắt cóc và sát hại một doanh nhân Hàn Quốc.

Ông gọi nhóm sĩ quan cảnh sát này đã “thối nát đến tận lõi” và khẳng định đã ra lệnh thuyên chuyển họ đến vùng Basilan, hòn đảo ở miền Nam Philippines và là nơi tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ẩn náu.

“Tôi cần thêm cảnh sát ở miền Nam. Vùng Basilan đang thiếu cảnh sát, thế nên các đồn ở đây mới thường bị tấn công” - ông Duterte phát biểu trước nhóm sĩ quan bị bắt đứng dưới nắng gần một tiếng đồng hồ. “Đó cũng là lý do vì sao tất cả các anh phải đứng ở đây. Các anh sẽ được biên chế vào Nhóm đặc biệt miền Nam. Nếu các anh không đến đó, cứ gặp cấp trên mà thông báo rằng các anh chọn nghỉ việc”.

Ông Duterte ra tối hậu thư cho các cảnh sát bị cáo buộc vi phạm pháp luật ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nhóm sĩ quan đã phải đứng dưới nắng gần một tiếng đồng hồ. Ảnh: AP

Theo tờ The New York Times, ông Duterte cho các sĩ quan này 15 ngày để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Ông cũng cho biết quyết định thuyên chuyển này sẽ có hiệu lực trong vòng ít nhất là hai năm. “Nếu các anh còn sống thì sẽ được về nhà. Nếu các anh chết, tôi sẽ lệnh cho cảnh sát nơi đó đừng phí công đưa các anh về mà cứ chôn ở đó luôn đi” - ông Duterte giận dữ thông báo.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6-2016, ông Duterte đã mở chiến dịch càn quét các đối tượng sử dụng và buôn bán vũ khí. Các tổ chức giám sát cho biết đã có hơn 3.600 người chết có liên quan đến chiến dịch này. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Philippines thời gian qua đã vấp phải nhiều bê bối liên quan đến tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Đỉnh điểm là vụ bắt cóc và giết hại doanh nhân Hàn Quốc Ji Ick-joo vào tháng 10-2016.

Sự kiên nhẫn và niềm tin của ông Duterte đối với lực lượng cảnh sát dường như đã đạt giới hạn. Tuần trước, ông đã quyết định chỉ định quân đội cùng một cơ quan chuyên trách chống ma túy thay thế cho lực lượng cảnh sát quốc gia để thực hiện chiến dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.