Ông Donald Trump chọn gen Z làm người phát ngôn Nhà Trắng

(PLO)- Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn người phát ngôn thuộc thế hệ gen Z trong chiến dịch tranh cử của ông cho vị trí người phát ngôn Nhà Trắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn cô Karoline Leavitt - 27 tuổi và là người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông - làm người phát ngôn Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Trong thông báo đề cử, ông Donald Trump cho biết cô Leavitt đã làm một "công việc phi thường" trong chiến dịch tranh cử của ông.

“Cô Karoline thông minh, cứng rắn và đã chứng minh mình là một người giao tiếp cực kỳ hiệu quả. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng ta đến người dân Mỹ khi chúng ta làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" - ông Donald Trump nói.

ông Donald Trump
Cô Karoline Leavitt và ông Donald Trump. Ảnh: FACEBOOK

Sau khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20-1-2025, cô Leavitt sẽ là người trẻ nhất từng giữ chức người phát ngôn Nhà Trắng. Trước đó, kỷ lục này thuộc về ông Ron Ziegler - người phát ngôn Nhà Trắng trẻ nhất ở tuổi 29 khi Tổng thống Richard Nixon chọn ông cho chức vụ này vào năm 1969.

Cô Leavitt từng là trợ lý người phát ngôn Nhà Trắng trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Sau khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng sau thất bại trước ông Joe Biden vào năm 2020, cô Leavitt trở thành giám đốc truyền thông cho Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Elise Stefanik - người vừa được ông Donald Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Cô Leavitt đã tranh cử Hạ viện Mỹ vào năm 2022, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa nhưng đã thua cuộc bầu cử chung trước ứng viên đảng Dân chủ Chris Pappas.

Cô Leavitt tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Donald Trump và là người phát ngôn chính cho nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.