Ông Chung xin nghỉ, trợ lý Kim Chi sáng giá lên thay

(PLO)- Một ngày sau kỳ tích giành vé chơi World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung bày tỏ nguyện vọng sẽ không dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 nữa mà chỉ làm cố vấn.

HLV kỳ cựu từng đoạt giải Vinh danh Fair Play - thành tựu trọn đời của báo Pháp Luật TP.HCM thêm một lần nữa ghi một dấu son chói lọi vào trang sử của bóng đá Việt Nam (VN). Nhà cầm quân Mai Đức Chung (72 tuổi) đã dẫn dắt tuyển nữ VN lần đầu tiên giành quyền chơi vòng chung kết World Cup 2023 đúng như tâm nguyện của ông.

Từ ngày đầu đến khi không có đối thủ ở Đông Nam Á

Khi những đứa trẻ hồi năm 1997 còn chập chững hoặc chưa ra đời vừa trở thành người hùng ở Ấn Độ thì ông Mai Đức Chung đã cầm quân tuyển nữ chơi SEA Games giành huy chương đồng. Liên tiếp những năm sau đó, ông Chung giúp các cô gái VN không có đối thủ ở Đông Nam Á.

Ông Chung thường khiêm tốn không nói về mình: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ VN. Họ đã làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là giành chiến thắng trong trận đấu quyết định để chúng tôi chơi ở FIFA nữ World Cup vào năm sau. Đây là một kết quả tuyệt vời. Tôi và các học trò vô cùng hạnh phúc. Vòng chung kết Asian Cup là một kết thúc tốt đẹp cho chiến dịch của chúng tôi.

HLV Mai Đức Chung và Kim Chi gắn bó với nhau từ khi Kim Chi còn khoác áo đội tuyển cho đến khi thầy Chung có cô học trò làm trợ lý đắc lực.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thành tích này sẽ không thể đạt được nếu không có niềm tin, động lực cùng sự cống hiến của tất cả thành viên đội tuyển nữ VN. Chúng tôi khởi đầu chiến dịch chậm do tác động của dịch COVID-19 nhưng hai trận đấu cuối cùng đều tốt cho chúng tôi. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ đã làm tốt cho chính họ”.

Ngay sau khi gặt hái thành công lớn, HLV Mai Đức Chung bất ngờ bày tỏ nguyện vọng xin thôi trực tiếp dẫn dắt các học trò tham dự vòng chung kết cúp thế giới diễn ra vào tháng 7-2023. Nguyên do không hẳn vì hợp đồng của ông với VFF sẽ kết thúc vào cuối năm 2022 mà cái chính là sang năm 2023 ông đã 73 tuổi nên ngại không đủ sức tiếp tục công việc đầy thách thức nên nếu có thì chỉ nhận lời làm cố vấn.

HLV Kim Chi và cô học trò Chương Thị Kiều tại SEA Games 30.
Ảnh:  ANH PHƯƠNG

Thách thức trước sân chơi lớn nhất thế giới

Hiện tại, VFF vẫn chưa có thông tin chính thức về việc HLV Mai Đức Chung xin nghỉ hoặc ngắm nghía đến người thay thế. Theo một quan chức VFF, thời điểm này chưa phù hợp đề cập đến việc ông Chung về hưu vì tuyển nữ VN còn một đấu trường lớn SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 trên sân nhà với mục tiêu giữ huy chương vàng.

Tuy nhiên, VFF chắc hẳn phải sớm tìm cách chọn ứng viên thay ông Chung huấn luyện đội tuyển nữ VN ngay sau khi cạn hợp đồng là chỉ còn nửa năm đến World Cup 2023. Dù không muốn “cầm đèn chạy trước ô tô” và không thể chọn người mới trước khi ông Chung nghỉ nên có thể VFF sẽ chọn giải pháp an toàn với “cây nhà lá vườn”.

VFF cần có thầy ngoại không phải là giải pháp tồi, dù sau nhiều lần gắn bó với HLV đến từ Trung Quốc hay Úc vẫn khó lòng nâng tầm đội tuyển nữ VN với cái chân đế giải vô địch quốc gia chưa mạnh. Đặt trường hợp chọn lựa HLV trong nước, có lẽ không ai hơn trợ lý Kim Chi của tuyển quốc gia đang nắm đội nữ TP.HCM.

HLV Kim Chi năm nay mới 43 tuổi nhưng rất dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy từ thời cầu thủ cho đến nghiệp cầm quân. Cựu tuyển thủ quê Bến Tre bốn lần đoạt Quả bóng vàng, năm lần tham dự SEA Games thì bốn lần đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Từ năm 2015, HLV Kim Chi cầm quân nữ TP.HCM đã giành sáu chức vô địch quốc gia, hai cúp Quốc gia, một huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc.

Năm 2022, nữ tướng Kim Chi giúp tuyển nữ TP.HCM đoạt cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vì dịch COVID-19 khiến họ không có thời gian tập luyện. Đặc biệt hơn, trong thành phần đội tuyển nữ VN vừa giành vé tham dự World Cup 2023 có đến chín cầu thủ của TP.HCM thường xuyên đá chính. Hai người hùng Chương Thị Kiều và Bích Thùy ghi bàn thắng ở trận quyết định với Đài Loan là học trò cưng của HLV Kim Chi.

Đón đội tuyển nữ Việt Nam về bằng chuyên cơ

Sau khi đá trận cuối thắng Đài Loan 2-1 tại vòng chung kết Asian Cup ngày 6-2, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải ở lại Ấn Độ thêm bốn ngày nữa vì không có chuyến bay, lại phải quá cảnh mất nhiều thời gian ở Dubai, đến khuya 10-2 mới về đến VN. Rất may sau đó, VFF cho biết chuyên cơ Airbus A321 của Bamboo Airways sẽ thực hiện bay thẳng từ Hà Nội tới Mumbai (Ấn Độ) lúc 22 giờ ngày 9-2 để đón đội tuyển nữ VN về nước. Dự kiến chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 45 ngày 10-2 và VFF sẽ đón thầy trò ông Chung tại sân bay. Phía Bamboo Airways cho biết sẽ thực hiện nghiêm ngặt tuyệt đối quy trình khép kín phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các thành viên đội tuyển nữ quốc gia. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.