Ông chủ Facebook nói gì với Thủ tướng Merkel tại Hội nghị thượng đỉnh LHQ?

(PLO)- Thủ tướng Đức Angela Merkel và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã có cuộc nói chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (LHQ) về vấn đề thời sự - "phát ngôn thù hận".
Theo hãng tin Sputnik hôm nay (28-9), ông Zuckerberg đã cam đoan với bà Merkel rằng công ty ông đang thực hiện các bước trong việc chống lại tình trạng lan truyền nội dung cực đoan trên mạng xã hội.
Cuộc nói chuyện giữa người đứng đầu chính phủ Đức - bà Merkel và "CEO" Facebook - ông Zuckerberg đã bị nghe lén qua micro bên lề hội nghị thượng đỉnh phát triển Liên Hiệp Quốc tại New York hôm thứ Bảy tuần trước (26-9).
Bà Merkel đã đề cập trước ông Zuckerberg về vấn đề "phát ngôn thù hận", một chủ đề nổi cộm gần đây tại Đức. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành Facebook này đã trả lời một cách ngờ vực.

"Chúng tôi cần phải tiến hành một số công việc" - Zuckerberg nói. Sau đó Thủ tướng Merkel đáp lại rằng: "Có phải các bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề này?". "Vâng, đúng vậy" là câu trả lời từ người sáng lập Facebook.

 Thủ tướng Đức Angela Merkel và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã có cuộc nói chuyện bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (ảnh: Instagram)

Bà Merkel dường như quan tâm đến việc chống lại "phát ngôn thù hận" trên phương tiện truyền thông xã hội. Trước đó, bà đã từng nhận xét về vấn đề này trên tờ Rheinische Post của Đức.
"Khi mọi người khuấy động tình trạng nổi loạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng tên thật của mình, không chỉ quốc gia phải hành động, mà Facebook với vai trò là một công ty nên làm điều gì đó để chống lại những người này" - bà Merkel nói với tờ báo trên hồi đầu tháng 9.
Sự quan tâm của bà Merkel xuất phát trong một cuộc họp gần đây giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Heiko Maas với các đại diện Facebook tại Berlin sau khi một làn sóng bình luận bài ngoại "làm chấn động" phương tiện truyền thông xã hội Đức giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu.
Facebook sau đó đã phản hồi rằng công ty này sẽ cải thiện cách thức mà công ty giải quyết trước những nhận xét bài ngoại trên trang web của Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.