Ông Buk kiện lại vụ Thái Lan vi phạm tại SEA Games 31

(PLO)- Nhà thiết kế đồ họa Buk gõ cửa công lý vụ Pencak Silat Thái Lan "ăn cắp" bản quyền trí tuệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ họa Suchal Chaweewan có nghệ danh “Buk” khởi kiện trở lại vụ LĐ Pencak Silat Thái Lan ăn cắp bản quyền trí tuệ dùng tại SEA Games 31 ở VN.

Ông Buk đòi LĐ Pencak Silat Thái Lan bồi thường 1 triệu baht, tương đương 650 triệu đồng VN về thiệt hại trí tuệ và vi phạm luật bản quyền của Cục bản quyền Thái Lan.

Sau một thời gian thương thảo, cả hai phía không đạt được tiếng nói chung, nay ông Buk quyết định đưa sự vụ ra tòa án để tìm công lý cho mình.

Tác phẩm "Thái Lan" của nhà thiết kế đồ họa Buk được LĐ Silat Thái Lan sử dụng vô tội vạ tại SEA Games 31. Ảnh: B.P

Tác phẩm "Thái Lan" của nhà thiết kế đồ họa Buk được LĐ Silat Thái Lan sử dụng vô tội vạ tại SEA Games 31. Ảnh: B.P

Cơ quan điều tra của Thái Lan đã có tất cả các hồ sơ và chứng cớ (rất nhiều) LĐ Silat của Thái Lan đã sử dụng vô tội vạ sản phẩm trí tuệ của người khác một cách bất hợp pháp trong sự kiện thể thao quốc tế như SEA Games. Đó chính là nguyên nhân ông Buk làm lớn và đòi bồi thường 1 triệu baht.

Vi phạm trong nước thì không nói gì, đằng này vi phạm từ trong nước ra nước ngoài nên tôi phải làm cho ra lẽ sau khi dàn xếp bất thành - Nghệ sĩ Buk nói với báo chí.

Được biết sau khi kết thúc SEA Games 31 trở về phía LĐ Silat của Thái Lan và ông Buk đã có nhiều cuộc gặp gỡ, có cả bên thứ ba là quản lý thể thao cấp nhà nước Tổng cục Thể thao Thái Lan và Bộ thể thao...làm trọng tài cho những cuộc thương lượng. LĐ Silat của Thái Lan chỉ đưa ra mức bồi thường 50 đến 100 ngàn baht. Ông Buk không chịu vì ông cho rằng họ vi phạm, cụ thể là “ăn cắp” tác phẩm trí tuệ mang ra cả nước ngoài nên bồi thường phải gấp chục lần.

Trong buổi lễ trao huy chương cho các võ sĩ Silat Thái Lan tại SEA Games 31, các VĐV đã mặc áo mà sau lưng có tác phẩm “Thái Lan” vẽ theo thư pháp mang phong cách chữ cái Thái Lan lên mục nhận huy chương trong tiếng nhạc của bài quốc ca Thái Lan. Chữ "thư pháp Thái Lan" này thuộc bản quyền của ông Buk nhưng Pencak Silat Thái Lan sử dụng mà không xin phép.

Phiên tòa xử vụ này sẽ diễn ra trong nay mai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.