Ông Borrell nói việc viện trợ vũ khí cho Ukraine và Nga có ‘sự khác biệt lớn'

(PLO)- Ông Borrell nói có "sự khác biệt lớn" giữa hai kịch bản viện trợ vũ khí cho Ukraine và Nga, đồng thời chỉ ra "những nguy cơ đối với châu Âu trong cuộc chiến ở Ukraine".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với báo giới ngày 21-2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell cho biết ông đã có buổi trao đổi thẳng thắn với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) Vương Nghị bên Hội nghị An ninh Munich hồi tuần trước (Đức), theo đài RT.

Trong buổi nói chuyện, ông Vương đã nói rõ rằng “TQ không cung cấp vũ khí cho các nước đang có chiến tranh” và không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Nga. Theo ông Vương, điều này “là nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh”.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại – ông Josep Borrell. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Theo ông Borrell, ông Vương đã hỏi ông rằng tại sao lại quan tâm đến khả năng Bắc Kinh cung cấp vũ khí cho Nga trong khi Brussels đang viện trợ vũ khí cho Ukraine. Nhà ngoại giao EU giải thích "sự khác biệt lớn" giữa các kịch bản này, đồng thời chỉ ra "những nguy cơ đối với châu Âu trong cuộc chiến ở Ukraine". Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung lời giải thích với báo giới.

Ông Borrell không phải là nhà ngoại giao cấp cao duy nhất của phương Tây cảnh báo Bắc Kinh về cáo buộc hỗ trợ cho quân đội Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước tuyên bố rằng Washington đã biết về sự hỗ trợ phi sát thương của TQ dành cho Moscow và cảnh báo “những hậu quả nghiêm trọng” nếu sự hỗ trợ đó leo thang thành vũ khí sát thương.

Bộ Ngoại giao TQ đã đáp trả cáo buộc của ông Blinken, kêu gọi Washington “nghiêm túc suy ngẫm” về vai trò của mình trong việc châm ngòi cho cuộc xung đột Ukraine. “Chính Mỹ, chứ không phải TQ, đã đổ vũ khí vào chiến trường” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân tuyên bố ngày 20-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.