Ông 'Bongbong' Marcos nói lời cảm ơn, không ăn mừng chiến thắng

(PLO)- Ứng viên Marcos không ăn mừng chiến thắng sau khi có kết quả sơ bộ, thay vào đó, ông có bài phát biểu cảm ơn người dân và kêu gọi tiếp tục ủng hộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa đầy ba giờ kể từ khi công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống Philippines 2022, ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr đã có bài phát biểu trước công chúng, kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục tin tưởng ông, tờ Inquirer đưa tin.

Theo hãng tin Reuters, ông Marcos không tổ chức ăn mừng chiến thắng. Trong khi thừa nhận rằng quá trình kiểm phiếu cho cuộc đua tổng thống vẫn chưa hoàn tất, ông Marcos bày tỏ không thể đợi thêm để bày tỏ lòng biết ơn đến với những người đã ủng hộ mình.

“Như tôi đã nói, quá trình kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta hãy đợi cho đến khi mọi thứ thật rõ ràng, cho đến khi kết quả chính xác 100%. Nhưng ngay cả khi việc kiểm đếm chưa kết thúc, tôi cũng không thể đợi thêm để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các bạn, biết ơn sự giúp đỡ, sự đóng góp, những hy sinh, cũng như thời gian và công sức mà các bạn dành cho chúng tôi” - ông nói.

Ông Marcos phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở tỉnh Pampanga, Philippines hôm 29-4. Ảnh: REUTERS

Ông Marcos phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở tỉnh Pampanga, Philippines hôm 29-4. Ảnh: REUTERS

“Bất kỳ nỗ lực nào lớn như thế này đều không phải chỉ do riêng một người mà đạt được, nó liên quan đến rất nhiều người, nỗ lực theo rất nhiều cách khác nhau. Tôi cảm ơn tất cả các bạn. Hãy tiếp tục theo dõi cuộc bỏ phiếu. Nếu đắc cử, tôi hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi giúp đỡ chúng tôi, mong rằng niềm tin của các bạn ở chúng tôi sẽ không phai nhạt vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho tương lai của chúng ta” - ông nói thêm.

Tính đến 8:02 sáng 10-5, kết quả sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử Philippines (COMELEC) cho thấy ông Marcos thắng lớn với hơn 30,5 triệu phiếu bầu, hơn gấp đôi ứng cử viên đối thủ - Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo. Dự kiến sẽ có kết quả chính thức vào cuối tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.