Ông Blinken: TQ rắn hơn trong nước, hung hăng hơn ở nước ngoài

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc gần đây đã hành động "hung hăng hơn ở nước ngoài" và đang ngày càng hành xử "theo những cách đối nghịch".

Hãng tin Reuters ngày 3-5 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc gần đây đã hành động "hung hăng hơn ở nước ngoài" và đang ngày càng hành xử "theo những cách đối nghịch".

Trong chương trình "60 Minutes" được phát sóng trên đài CBS News hôm 2-5, trả lời câu hỏi liệu Washington có tiến tới một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Kinh, ông Blinken cho biết: "Đi đến điều đó hoặc theo hướng đó sẽ trái với lợi ích của cả Trung Quốc và Mỹ".

"Những gì chúng tôi đã chứng kiến trong vài năm qua là Trung Quốc hành động cứng rắn hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài. Đó là một thực tế" – ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CBS NEWS

Trả lời câu hỏi liên quan cáo buộc Bắc Kinh lấy đi hàng trăm tỉ USD từ việc ăn cắp bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ của Mỹ, ông Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden có "những quan ngại thực sự" về vấn đề sở hữu trí tuệ.

Theo ông Blinken, điều này có vẻ giống như hành động "của một bên đang cố gắng cạnh tranh không lành mạnh và ngày càng theo những cách đối nghịch”.

“Nhưng chúng ta sẽ hành động hiệu quả hơn và mạnh mẽ hơn nhiều khi tập hợp các quốc gia có cùng chí hướng và chia sẻ lo ngại để nói với Bắc Kinh: Điều này không thể trụ vững và sẽ không thể tiếp tục mãi".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Blinken.

Trước đó, chính quyền ông Biden hôm 30-4 cho biết Trung Quốc đã không thực hiện những cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ như trong thoả thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã ký năm 2020.

Các cam kết là một phần của thỏa thuận sâu rộng giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bắc Kinh, bao gồm các thay đổi quy định về công nghệ sinh học trong nông nghiệp và cam kết mua thêm khoảng 200 tỉ USD hàng hóa của Mỹ trong hai năm.

Ông Blinken ngày 2-5 đã đến Anh để tham dự hội nghị ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó Trung Quốc là một trong những vấn đề trong chương trình nghị sự.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Blinken cho biết Mỹ không nhằm mục đích "kiềm chế Trung Quốc", nhưng sẽ "duy trì trật tự dựa trên quy tắc mà trong đó Trung Quốc đang thách thức. Bất cứ ai thách thức trật tự đó, chúng tôi sẽ đứng lên và bảo vệ nó".

Theo Reuters, ông Biden đã xác định cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của Mỹ. 

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội hôm 28-4, ông Biden cam kết duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thúc đẩy sự phát triển công nghệ của nước này.

Hồi tháng 4, ông Blinken cho biết Mỹ quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan, đồng thời cảnh báo sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" đối với bất kỳ ai cố gắng thay đổi hiện trạng ở tây Thái Bình Dương bằng vũ lực. 

Ông Blinken khẳng định Mỹ có cam kết lâu dài theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan để đảm bảo rằng Đài Bắc có khả năng phòng vệ cũng như duy trì hòa bình và an ninh ở tây Thái Bình Dương.

Vài tháng qua, Đài Loan liên tục phàn nàn về hoạt động của lực lượng không quân Trung Quốc gần hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.