Ông Biden tính toán điều chỉnh và tăng lực lượng đến Trung Đông hỗ trợ Israel

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc hỗ trợ phòng thủ thêm cho Israel trước nguy cơ bị Iran trả đũa liên quan vụ lãnh đạo Hamas - ông Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran hôm 31-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel trong bối cảnh lo ngại Iran tấn công trả đũa Tel Aviv liên quan vụ lãnh đạo Hamas - ông Haniyeh bị ám sát hôm 31-7.

Cụ thể, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 1-8, ông Biden cho biết Mỹ sẽ "hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước các mối đe dọa", bao gồm triển khai thêm lực lượng phòng không Mỹ tới khu vực, đài CNN đưa tin.

hỗ trợ phòng thủ
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo một số quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã thảo luận với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ về những điều chỉnh cần thực hiện đối với lực lượng của Mỹ trong khu vực, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra tính đến chiều 1-8.

Theo CNN, trong những tuần gần đây tại Vịnh Oman có sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, bao gồm tàu ​​sân bay, tàu khu trục và các tàu chiến khác. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có khả năng di chuyển vào Vịnh Aden hoặc Biển Đỏ, nơi các tàu chiến của Hải quân Mỹ làm nhiệm vụ đối phó nhóm vũ trang Houthis nhiều tháng qua.

Trong khi đó, tại Địa Trung Hải, Hải quân Mỹ đang triển khai tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và nhiều tàu khác. Trong nhóm tàu này bao gồm một đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến có khả năng sơ tán công dân Mỹ khỏi Lebanon một khi có lệnh.

Tính đến tối 1-8 (giờ Mỹ), CNN dẫn thông tin từ một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện chưa có thông tin về bất kỳ đợt triển khai quân nào tới khu vực.

Phần Israel, cùng ngày, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng “các đối tác quốc tế” đã tăng cường lực lượng của Tel Aviv trong khu vực, mặc dù ông không nêu rõ quốc gia nào.

Các quan chức Mỹ dự đoán Iran sẽ phát động trả đũa trong những ngày tới. Theo các quan chức Mỹ, Washington lo ngại rằng khi trả đũa đòn trả đũa của Iran sẽ bao gồm việc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria.

Theo các quan chức Mỹ, đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Israel vào ngày 13-4 (liên quan vụ ĐSQ Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran).

Tuy nhiên, các quan chức đánh giá cuộc tấn công trả đũa sắp tới có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng xảy ra Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.