Ông Biden thúc giục quân đội Myanmar ‘từ bỏ quyền lực’

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi quân đội Myanmar thả người, từ bỏ quyền lực đang nắm giữ và dỡ bỏ các lệnh hạn chế truyền thông.

Hôm 4-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các tướng lĩnh của Myanmar "từ bỏ quyền lực" và yêu cầu họ trả tự do cho các lãnh đạo dân sự đang bị bắt giữ. Bên cạnh đó, chính quyền ông Biden cũng đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Myanmar, kênh Channel News Asia đưa tin.

Washington và cộng đồng quốc tế đã cùng lên án hành động của quân đội Myanmar khi lực lượng này gây chính biến, bắt giữ cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi cùng các quan chức dân sự khác và trao quyền điều hành đất nước cho một tướng lĩnh quân đội.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại dưới cương vị tổng thổng, ông Biden nói: "Có một điều chắc chắn rằng: trong một nền dân chủ, vũ lực không bao giờ được sử dụng để áp đặt ý chí của người dân hay cố gắng gạt bỏ kết quả của một cuộc bầu cử xác tín”.

Bên cạnh đó, ông Biden kêu gọi “quân đội Myanmar nên từ bỏ quyền lực mà họ đang chiếm giữ, thả những người ủng hộ, nhà hoạt động, quan chức mà họ đã giam giữ”, đồng thời yêu cầu Myanmar “dỡ bỏ các lệnh hạn chế viễn thông và kiềm chế bạo lực."

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Phát biểu của ông Biden diễn ra vài giờ sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Nhà Trắng đang "xem xét các biện pháp trừng phạt có mục tiêu cụ thể đối với cả các cá nhân và thực thể do quân đội kiểm soát”. Tuy nhiên, ông Sullivan không cung cấp thêm chi tiết.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra sau khi phía quân đội Myanmar ra lệnh cho các nhà mạng hạn chế quyền truy cập vào Facebook hôm 4-2 để ngăn người dân lên mạng xã hội lên tiếng phản đối và chia sẻ kế hoạch phản đối chính biến. Ngoài ra, các ứng dụng của Facebook như Instagram và WhatsApp cũng bị hạn chế truy cập.

Telenor - một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Myanmar xác nhận chính quyền đã ra lệnh "tạm thời chặn" quyền truy cập Facebook. Facebook cũng xác nhận quyền truy cập "hiện đang bị ngắt đối với một số người" và kêu gọi cơ quan có thẩm quyền khôi phục kết nối.

Cuộc chính biến đã gây ra phản ứng dữ dội trong dân chúng Myanmar. Người dân ở nước này tập trung ở ban công căn hộ của mình, treo cờ đỏ - biểu tượng của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) và gõ đập xoong nồi để “xua đuổi quân đội”. Theo người Myanmar, việc khua gõ vào đồ kim loại là một truyền thống với mục đích là xua đuổi tà ma.

Bên cạnh đó, các bác sĩ ở Myanmar cũng lên tiếng đòi đình công để phản đối chính biến, bất chấp tình hình COVID-19 ở nước này diễn biến phức tạp. Vào hôm 4-2, một cuộc biểu tình đã nổ tra trước một trường đại học y khoa ở phía bắng thành phố Mandalay.

Thêm vào đó, 70 nghị sĩ thuộc đảng NLD bà Aung San Suu Kyi đã ký "tuyên thệ phục vụ công chúng" trong phiên họp quốc hội mang tính biểu tượng ở thủ đô Naypyidaw, theo truyền thông địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.