Ông Biden tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ Senkaku

(PLO)- Ông Joe Biden trong cuộc điện đàm gần đây với lãnh đạo các nước đồng minh Nhật-Hàn-Úc đã tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ Nhật của Mỹ, bao gồm quần đảo Senkaku. 

Theo tờ Nikkei Asia, trong cuộc điện đàm ngày 12-11 giữa ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Joe Biden và lãnh đạo các nước đồng minh Mỹ quan trọng ở châu Á - Nhật, Hàn và Úc - ông Biden đã tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ Nhật của Mỹ theo đúng Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, bao gồm quần đảo Senkaku. 

Senkaku là quần đảo không có người sinh sống, hiện do Nhật Bản kiểm soát trên thực tế. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư. 

Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật quy định rằng Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật nếu lãnh thổ nước này bị tấn công. Ảnh: KYODO 

Điều 5 quy định rằng Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật nếu lãnh thổ nước này bị xâm hại, được áp dụng đối với tỉnh Okinawa và chuỗi đảo không người ở Senkaku. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tuyên bố điều này. 

Các quan chức chính phủ Nhật hoan nghênh chủ đề trong cuộc gọi đầu tiên của ông Biden giai đoạn hậu bầu cử này, tập trung chủ yếu vào hợp tác giữa các đồng minh, cụ thể là an ninh quần đảo Senkaku và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Tờ Nikkei Asia nhận định đó có thể một tín hiệu từ phía Mỹ gửi đến phần còn lại của thế giới rằng nếu ông Biden đắc cử thì chính quyền của ông vẫn sẽ không nhún nhường phía Trung Quốc. 

Phản ứng lại động thái đó, cùng ngày 12-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói với các phóng viên rằng quần đảo Senkaku “là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc”. 

Ông Uông cũng nói thêm rằng Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật là “sản phẩm của Chiến tranh Lạnh”, đồng thời nhấn mạnh “không nên làm suy giảm lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào, việc đó sẽ ít gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực hơn ". 

Chỉ trong năm 2020, số ngày tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku là hơn 280 ngày đạt mốc kỷ lục, với nhiều lần đi vào vùng tiếp giáp và lãnh hải của Nhật Bản.  

Hai bên Mỹ-Nhật cam kết tiếp tục phối hợp quan sát những bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.