Ông Biden nói 'lời có cánh' sau khi gặp thủ lĩnh đối lập Belarus tại Nhà Trắng

(PLO)- Tổng thống Mỹ Biden đã gặp bà Tikhanovskaya tại Nhà Trắng trong sáng 28-7, muộn hơn tám ngày so với kế hoạch mà nhân vật đối lập Belarus đề nghị.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp “chính trị gia” lưu vong người Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya tại Nhà Trắng và tiếp tục ủng hộ các hoạt động của lực lượng đối lập ở quốc gia Đông Âu này, hãng tin Reuters cho hay.

Đầu giờ chiều 28-7, ông Biden viết trên Twitter rằng ông “vinh hạnh” được gặp thủ lĩnh đối lập Belarus Tikhanovskaya tại Nhà Trắng trong sáng cùng ngày. Ông Biden nhắc lại rằng Mỹ “sẽ sát cánh” với lực lượng đối lập Belarus trong các nỗ lực được Washington mô tả là vì “dân chủ và quyền con người”.

Cũng viết trên Twitter, bà Tikhanovskaya trực tiếp gắn thẻ ông Biden (tài khoản @POTUS của Tổng thống Mỹ) và cám ơn động thái thể hiện sự đoàn kết với “hàng triệu người dân” thuộc các lực lượng đối lập ở Belarus. Thủ lĩnh đối lập này tự tin rằng kết quả các nỗ lực của bà và đồng minh “sẽ là một câu chuyện thành công”. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và thủ lĩnh đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya (trái) gặp nhau tại Nhà Trắng vào sáng 28-7. Ảnh: TWITTER @POTUS

Bà Tikhanovskaya tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi Mỹ gia tăng trừng phạt chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tuần trước, thủ lĩnh đối lập này gợi ý chính quyền Washington có thể trừng phạt các công ty sản xuất dầu, gỗ, thép, kali… của Belarus.

Dù trễ hơn gần 10 ngày so với kế hoạch mà bà Tikhanovskaya mong muốn, cuộc gặp hôm 28-7 vẫn là một thành công trong chiến dịch vận động sự ủng hộ từ phương Tây.

Bà Tikhanovskaya đã tới Mỹ từ ngày 18-7 và mong muốn cuộc gặp Tổng thống Biden diễn ra trong ngày 20-7 nhưng lúc đó, Nhà Trắng chưa xếp lịch.

Một quan chức cấp cao Mỹ làm rõ với Reuters trong sáng 28-7, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiếp bà Tikhanovskaya và Tổng thống Biden ghé qua gặp mặt. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý rằng cuộc gặp trong thời gian ngắn đã là động thái cho thấy sự ủng hộ của ông Biden đối với lực lượng đối lập Belarus.

Trước đó, bà Tikhanovskaya đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng nhiều nhà ngoại giao hàng đầu tại Washington.

Sau khi chồng là ông Sergei Tikhanosky - một nhân vật đối lập khác - bị phạt tù 15 ngày vì vi phạm trật tự công cộng và bị cấm tranh cử, bà Tikhanovskaya đã ứng cử trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Belarus hồi năm 2020.

Tuy nhiên, bà Tikhanovskaya đã thất bại trước Tổng thống đương nhiệm (tái tranh cử) Lukashenko. Sau đó, lực lượng đối lập Belarus và phương Tây cáo buộc gian lận bầu cử và kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình.

Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt lên chính quyền ông Lukashenko nhằm gây áp lực để Minsk chấm dứt những hành động mà phương Tây coi là “đàn áp” người biểu tình.

Bà Tikhanovskaya cùng nhiều nhân vật đối lập khác của Belarus đang sống lưu vong tại quốc gia láng giềng Lithuania - một đồng minh của Mỹ trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tay Dương (NATO). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.