Ông Biden nói có kế hoạch tái tranh cử năm 2024

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông có ý định tái tranh cử vào năm 2024, song nói rằng kế hoạch này là chưa chắc chắn và còn phụ thuộc vào "số mệnh".

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, hãng tin AP cho hay.

Trong cuộc họp báo ngày 25-3, ông Biden nói: "Kế hoạch của tôi là tái tranh cử. Đó là kỳ vọng của tôi".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đã có kế hoạch chắc chắn cho chiến dịch tái tranh cử hay chưa, ông Biden nói rằng bản thân "chưa bao giờ có thể lên kế hoạch cho 3,5 hay 4,5 năm tới một cách chắc chắn". Ngoài ra, ông Biden còn thể hiện niềm tin vào số mệnh, qua đó càng nhấn mạnh kế hoạch tái tranh cử là không chắc chắn. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 25-3. Ảnh: AP

Ông Biden cho biết nếu tái tranh cử, ông "hoàn toàn mong đợi" liên danh tranh cử vẫn sẽ là bà Kamala Harris - Phó Tổng thống đương nhiệm. Ông Biden giành lời khen cho bà Harris, gọi phó tướng của mình là "một đối tác tuyệt vời".

Khi được hỏi về khả năng đối thủ trong cuộc bầu cử vừa qua - cựu Tổng thống Donald Trump - sẽ cùng tái tranh cử, ông Biden nói rằng: "Tôi thậm chí không nghĩ về chuyện đó. Tôi không biết".

Việc một tổng thống tuyên bố sẽ tái tranh cử không phải chuyện hiếm trong lịch sử Mỹ, song kế hoạch của ông Biden được quan tâm do vấn đề tuổi tác. Nếu tính theo thời điểm nhậm chức, ông Biden, 78 tuổi, là người cao tuổi nhất trong các đời tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, vụ trượt ngã trên cầu thang khi lên chuyên cơ Không lực Một hôm 18-3 cũng dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Biden.

Về phía ông Trump, nhiều nguồn tin đã tiết lộ với giới truyền thông về kế hoạch tái tranh cử của cựu tổng thống này. Song, ông Trump hôm 17-2 đã chia sẻ rằng "còn quá sớm" để nói về kế hoạch tái tranh cử cho bốn năm tới.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden đã giành chiến thắng trước ông Trump ở nhiều bang chiến địa quan trọng, qua đó giành được 306 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa thừa nhận thua cuộc dù đã chấp nhận rời Nhà Trắng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.