Ông Biden: Mỹ sẽ không vỡ nợ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẽ không rơi vào tình cảnh vỡ nợ, ngay cả khi các nhà lập pháp không làm việc trong 10 ngày tới và thỏa thuận về nâng trần nợ công vẫn chưa đạt được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẽ không rơi vào tình cảnh vỡ nợ, ngay cả khi các nhà lập pháp nghỉ lễ trong 10 ngày tới và thỏa thuận về nâng trần nợ công vẫn chưa đạt được, theo hãng tin AFP.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden khẳng định nước Mỹ “sẽ không vỡ nợ”. Đồng thời, ông Biden cho biết các cuộc đàm phán giữa ông với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã “có hiệu quả”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến thời điểm không thể thanh toán các hóa đơn của chính phủ như lời Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo. Nếu điều đó xảy ra, nó có thể khiến nước Mỹ vỡ nợ, châm ngòi cho một cuộc suy thoái, làm chao đảo thị trường thế giới.

Tuy nhiên, các thành viên của Hạ viện Mỹ đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ cho Lễ Tưởng niệm sau cuộc họp sáng 25-5. Các hạ nghị sĩ sẽ nghỉ trong khoảng 10 ngày và dự kiến quay lại làm việc vào ngày 4-6.

Lãnh đạo phe thiểu số của tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries đã chỉ trích đảng Cộng hòa, cáo buộc họ bỏ dỡ công việc ở Washington để tạo ra "nguy cơ vỡ nợ nguy hiểm”. Ông Jeffries cũng cáo buộc đảng Cộng hòa chính là bên đã tạo nên cuộc khủng hoảng này.

“Và rồi những đảng viên Cộng hòa sẽ nói rằng ông Joe Biden từ chối đàm phán với họ. Đây là một câu chuyện giả mạo, được họ cố gắng truyền tải đến dư luận” - ông nói.

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang yêu cầu Nhà Trắng cắt giảm tới 130 tỉ USD trong ngân sách chi tiêu để đổi lấy sự đồng ý của họ về việc nâng trần nợ công. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu cuộc đàm phán, Nhà Trắng đã sớm khẳng định họ không sẵn sàng trao đổi về việc cắt giảm chi tiêu. Họ yêu cầu quốc hội dỡ bỏ mức trần như những lần trước đây mà không đưa ra điều kiện ràng buộc nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.