Ông Biden: Mỹ cần lập các liên minh đương đầu với Trung Quốc

(PLO)- Ông Joe Biden cho rằng Mỹ cần liên kết với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng để tăng gấp đối áp lực kinh tế trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng Washington cần liên kết với các đồng minh và đối tác để tạo thành nhiều liên minh đối đầu với Trung Quốc, trang tin Yahoo News cho hay.

Trong buổi họp báo hôm 28-12 ở TP Wilmington, bang Delaware (Mỹ), ông Biden cho rằng lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nếu Washington "xây dựng các liên minh với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng".

Ông Biden cho rằng các liên minh như vậy sẽ giúp "tạo ra động cơ chung trong việc bảo vệ các lợi ích chung và các giá trị chung" nhằm "buộc chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm cho các hành vi lạm dụng thương mai, công nghệ, quyền con người và các mặt trận khác". 

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden trong buổi họp báo hôm 28-12. Ảnh: GETTY

Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết ông hướng tới việc gia tăng áp lực kinh tế lên Trung Quốc. Hiện nay, Mỹ đóng góp gần 25% nền kinh tế thế giới. Ông Biden đặt mục tiêu liên kết với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng để tạo thành mạng lưới liên minh chiếm khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu.

Không chỉ đặt mục tiêu xây dựng và mở rộng các liên minh, ông Biden cũng mong muốn chính quyền Washington tự cải cách để nâng cao vị thế của mình. Ông Biden lưu ý rằng định hướng này không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn là để đối phó Nga.

Trong đó, "hiện đại hóa các ưu tiên trong lĩnh vực quốc phòng để ngăn chặn tốt hơn các hành vi gây hấn trong tương lai thay vì tiếp tục đầu tư quá mức vào các hệ thống cũ vốn được thiết kế để giải quyết các mối đe dọa trong quá khứ" là một hướng cải cách được ông Biden nêu ra.

Ông Biden cho rằng Mỹ cần nỗ lực cải cách để xây dựng năng lực phù hợp với yêu cầu hiện tại về "ngăn chặn, phát hiện, phá vỡ và đối phó tốt hơn" trước những mối đe dọa có thể xảy ra.

Trong bốn năm cầm quyền ở Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần gây sức ép lên Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực thương mại và các vấn đề nhạy cảm ở Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương... Trong năm 2020, Mỹ cũng thể hiện lập trường cứng rắn, đòi Bắc Kinh chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19.

Những ca nhiễm COVID-19 đầu được phát hiện tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chính quyền của ông Trump cáo buộc chính quyền Bắc Kinh che giấu thông tin dịch bệnh và "gieo rắc" dịch bệnh ra toàn thế giới.

Giới phân tích nhận định rằng sau khi lên nắm quyền, ông Biden sẽ giữ nguyên lập trường cứng rắn trước Bắc Kinh. 

Ông Biden được cho đã thắng ứng viên Cộng hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 khi giành được 306 phiếu đại cử tri trong cuộc bỏ phiếu ngày 14-12.

Tuy nhiên, đến ngày 6-1-2021, Quốc hội Mỹ mới chính thức kiểm phiếu đại cử tri để có thể xác nhận chiến thắng của ông Biden. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden sẽ diễn ra vào ngày 20-1-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.