Ông Biden khẳng định sẽ không có 'nhiệm kỳ Obama thứ 3'

(PLO)- Ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ xướng tên thắng cử tổng thống năm 2020, khẳng định sẽ không có cái gọi là “nhiệm kỳ thứ ba” của "sếp" cũ Barack Obama.

Ông Biden, ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 3-11, từng là người phó của ông Obama – tổng thống thứ 44 của Mỹ và cũng là người tiền nhiệm của ông Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News vào tối 24-11 - cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử, ông Biden tuyên bố bốn năm cai quản Nhà Trắng sắp tới của mình sẽ không phải là “nhiệm kỳ Obama thứ ba”. Ông cũng hứa sẽ đại diện cho toàn nước Mỹ cũng như đảng Dân chủ.

Ông Biden cho biết những thách thức mà ông phải đối mặt là duy nhất và tìm cách rũ bỏ cái bóng của người mà ông từng phục vụ trong vai trò phó tổng thống.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khi ông Biden công bố một loạt ứng cử viên nội các, trong đó có nhiều cựu thành viên của chính quyền Obama.

Ông Joe Biden. Ảnh: GETTY

“Ông nói gì với những người tự hỏi liệu ông có đang cố gắng tạo ra nhiệm kỳ thứ ba của Obama?” – phát thanh viên Lester Holt của NBC News hỏi ông Biden.

“Đây không phải là nhiệm kỳ thứ ba của ông Obama. Chúng ta phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác so với thời chính quyền Obama-Biden. Tổng thống Trump đã thay đổi cục diện” – ông Biden đáp.

Ông Biden cho biết chính quyền của ông nhắm đến việc đại diện cho “toàn bộ người dân Mỹ cũng như toàn bộ đảng Dân chủ”. Ứng viên đảng Dân chủ nói rằng ông thậm chí sẽ xem xét bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ông Trump.

“Tôi muốn đất nước này được thống nhất” - ông Biden nói.

Ông cũng tuyên bố sẽ không sử dụng Bộ Tư pháp như phương tiện của riêng mình để điều tra ông Trump và các đồng minh của ông, bất chấp áp lực từ một số đảng viên Dân chủ nhằm đảm bảo các giao dịch tài chính của Tổng thống Mỹ thứ 45 và những cáo buộc rằng ông Trump tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử phải được điều tra thêm.

Khi ông Trump rời nhiệm sở vào tháng 1, ông sẽ không được quyền miễn trừ truy tố dành cho một tổng thống đang tại vị theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

Tuy nhiên, ông Biden nói rằng ông muốn chính quyền của mình tránh xung đột. “Có một số cuộc điều tra mà tôi đã biết ở cấp tiểu bang. Tôi không thể làm gì hoặc không thể làm gì về điều đó” – ông Biden nói.

Ông Biden bày tỏ mong muốn theo đuổi một chương trình làm việc “tiến bộ”. Khi được hỏi liệu ông có tham khảo ý kiến của các thượng nghị sĩ cấp tiến Elizabeth Warren và Bernie Sanders liên quan đến việc bổ nhiệm thành viên chính quyền mới hay không, ông Biden nói rằng “không có gì không được bàn đến” khi nói đến việc lựa chọn nhân sự. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc đưa ai đó ra khỏi Thượng viện hay Hạ viện “là một quyết định thực sự khó khăn sẽ phải được thực hiện”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.