Ông Biden kết thúc kỷ nguyên 'nước Mỹ trên hết' của ông Trump

(PLO)- Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2021, Tổng thống Joe Biden tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại”, kết thúc kỷ nguyên "nước Mỹ trên hết" của ông Donald Trump.

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19-2 đã tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại”, động thái được cho là kết thúc kỷ nguyên chính sách “nước Mỹ trên hết” của người tiền nhiệm Donald Trump.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2021 được tổ chức trực tuyến hôm 19-2, ông Biden tuyên bố: “Nước Mỹ đã trở lại, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã trở lại. Chúng tôi không nhìn lại phía sau. Chúng tôi đang cùng nhau hướng về phía trước".

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông Biden sau đó tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh của các liên minh, cam kết xây dựng lại lòng tin với các đồng minh Châu Âu bằng cách giải quyết những thách thức như kiểm soát vũ khí, COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Trái ngược với ông Trump, người đã nhiều lần từ chối trách nhiệm của Mỹ trong việc hỗ trợ các đồng minh theo Điều V của NATO, ông Biden khẳng định: "Chúng tôi sẽ giữ vững cam kết. Một cuộc tấn công vào một nước đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta".

Ông cũng thúc giục các đồng minh châu Âu có cách tiếp cận mới đối với các thách thức.

“Chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc” – ông Biden phát biểu, đồng thời nhấn mạnh các lĩnh vực cạnh tranh gồm không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. 

Ông lập luận rằng phương Tây một lần nữa phải đặt ra các quy tắc trong các lĩnh vực công nghệ này, thay vì “nhường các diễn đàn đó cho Bắc Kinh”.

Ông Biden cũng đề cập Nga, nói rằng các đồng minh cần hợp tác cùng nhau trong xử lý các vấn đề liên quan đến nước này.

“Đối phó sự liều lĩnh của Nga và tình trạng xâm nhập vào mạng máy tính ở Mỹ cũng như trên khắp châu Âu và thế giới đã trở nên quan trọng trong việc bảo vệ an ninh tập thể” – ông Biden nói, đề cập vụ tấn công mạng SolarWinds.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4-2 đã có ý kiến phản bác trước tuyên bố của ông Biden cùng ngày rằng "nước Mỹ đã trở lại, ngoại giao đã trở lại là trung tâm trong chính sách đối ngoại của chúng ta", đài Fox News đưa tin.

“Tôi không nghĩ rằng người dân Mỹ có thể quay trở lại chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tám năm nữa. Tôi hy vọng họ sẽ tiến về phía trước với một chính sách đối ngoại giống với chính sách đối ngoại Nước Mỹ trên hết của chúng tôi" - vị cựu ngoại trưởng cho biết.

“Khi ông ấy nói ‘trở lại’, có phải ông ấy muốn quay lại thời điểm mà Trung Quốc lấn át chúng ta, phá hủy hàng triệu việc làm ở những nơi như Kansas và South Carolina? Khi ông ấy nhắc về đồng minh, có phải ông ấy muốn quay lại thời điểm hành xử thiếu tôn trọng với đồng minh và bạn bè như Israel, và đối xử với những kẻ khủng bố tại Iran như bạn bè bằng cách cho chúng 150 tỉ USD tiền mặt?” - ông Pompeo cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.