Ông Biden: 'Hội chứng COVID-19 kéo dài' có thể nghiêm trọng như khuyết tật

(PLO)- Nhà Trắng đang thúc đẩy thông qua quy định bảo vệ các bệnh nhân mắc "hội chứng COVID-19 kéo dài" không bị phân biệt đối xử.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng các vấn đề y tế nghiêm trọng kéo dài sau khi mắc COVID-19 có thể nghiêm trọng như một kiểu khuyết tật, hãng tin Reuters cho hay.

Tại lễ kỷ niệm 31 năm ngày Mỹ ban hành Đạo luật Người khuyết tật nhằm bảo vệ nhóm yếu thế này khỏi sự phân biệt đối xử, ông Biden cho biết Nhà Trắng đang thúc đẩy ban hành luật chống lại việc phân biệt đối xử người mắc "hội chứng COVID-19 kéo dài".

Ông Biden cho biết các cơ quan Mỹ sẽ phối hợp để đảm bảo người chịu các vấn đề y tế nghiêm trọng kéo dài sau khỏi COVID-19 được bảo vệ để không bị sự phân biệt đối xử. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm 26-7, trong lễ kỷ niệm 31 năm ngày Mỹ thông qua Đạo luật Người khuyết tật. Ảnh: REUTERS

“Nhiều người Mỹ dường như đã khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với những thách thức kéo dài như vấn đề về thở, hội chứng ‘sương mù não’, đau hoặc mệt mỏi kinh niên. Những trạng thái này đôi khi có thể tăng tới mức như một khuyết tật” - ông Biden nói.

Theo một báo cáo hồi tháng 2 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 1/10 bệnh nhân vẫn cảm thấy không khỏe trong 12 tuần sau khi được dứt các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 và nhiều trường hợp còn mắc các triệu chứng kéo dài hơn.

Ông Biden nói rằng các nỗ lực mới nhằm đảm bảo những người mắc "hội chứng COVID-19 kéo dài" có thể tiếp cận các quyền và nguồn lực được phân bổ theo Đạo luật Người khuyết tật. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng chưa công bố kế hoạch chi tiết.

Mỹ đang đối mặt với nguy cơ số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày tăng trở lại, song không nghiêm trọng bằng đợt dịch hồi đầu năm. Nguyên nhân chính là sự lây lan của biến thể Delta. Hầu hết những trường hợp mắc mới là những người chưa tiêm vaccine.

Tổng cộng, Mỹ đã có gần 35,29 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 627.000 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê worldometers.info.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tới hết ngày 26-7 (giờ địa phương), hơn 188,7 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 163,2 triệu người đã được tiêm phòng đầy đủ bằng vaccine của Johnson&Johnson hoặc hai mũi của các loại vaccine đã được cấp phép khác. 

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.