Ông Biden dự định tặng 80 triệu liều vaccine COVID-19

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch phân phát khoảng 80 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước trên thế giới vào cuối tháng 6.

Ông Biden cam kết sẽ chuyển 20 triệu liều vaccine COVID-19 do các hãng dược Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson sản xuất, cùng với 60 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được lên kế hoạch trước đó, ra nước ngoài vào cuối tháng 6, tờ South China Morning Post đưa tin.

"Giống như trong Thế chiến thứ hai, nước Mỹ là kho vũ khí của nền dân chủ, trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, quốc gia của chúng tôi sẽ trở thành kho chứa vaccine cho phần còn lại của thế giới” - ông Biden tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý rằng không một quốc gia nào khác sẽ gửi nhiều vaccine ra nước ngoài hơn Mỹ. Cho đến nay, nước này đã gửi hàng triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đến Canada và Mexico.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: REUTERS

"Số lượng vaccine lần này Mỹ cung cấp là lớn nhất từ trước đến nay, gấp năm lần so với bất kỳ quốc gia nào khác đã cung cấp cho thế giới, kể cả Nga và Trung Quốc” - ông Biden nói thêm.

Ông cho biết rằng Mỹ sẽ không sử dụng vaccine để mở rộng tầm ảnh hưởng ra nước ngoài và lôi kéo sự ủng hộ từ các quốc gia khác.

"Chúng tôi muốn dẫn đầu thế giới bằng các giá trị của mình thông qua việc thể hiện sự đổi mới, sự trung thực cũng như những phép tắc mang tính cơ bản của người Mỹ" - ông Biden nhấn mạnh.

Ông Biden đã ủy nhiệm cho Cố vấn Tổng thống Mỹ Jeff Zients - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng - chịu trách nhiệm giám sát nỗ lực phân phối vaccine của Mỹ ra nước ngoài. Đồng thời, bà Gayle Smith - Điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về phản ứng toàn cầu đối với COVID-19 - cũng sẽ làm việc với ông Zients.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nhóm sẽ làm việc với chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối để cung cấp vaccine cho người dân trên toàn thế giới.

Nhà Trắng chưa cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về những quốc gia sẽ được cấp vaccine COVID-19. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết rằng một nhóm liên cơ quan Mỹ đang đưa ra quyết định về những quốc gia nào sẽ nhận được vaccine của Mỹ thông qua chương trình COVAX trước tiên.

Hãng tin Reuters cho biết ngày càng nhiều người dân tại Mỹ đã được tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo đó, số ca tử vong bởi COVID-19 ở nước này vào tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất sau gần 14 tháng và số ca nhiễm mới cũng tiếp tục giảm trong tuần thứ năm liên tiếp.

Chính quyền Biden đã tham gia và cam kết tài trợ 4 tỉ USD cho chương trình COVAX ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1. Anh, Canada, Đức, Saudi Arabia và Nhật Bản là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ chương trình COVAX này, dự định tài trợ vaccine cho 92 quốc gia nghèo thông qua quyên góp.

Theo tờ Politico, tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền ông Biden đã nhận được hơn 40 yêu cầu xin viện trợ vaccine từ các quốc gia trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.