Ông Biden điều chỉnh chiến dịch sau khi ông Trump mắc COVID-19

(PLO)- Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tập trung đối phó đại dịch COVID-19, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiễm bệnh vào ngày 2-10.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục có kết quả âm tính với COVID-19 vào ngày 4-10, sau hai lần đều xét nghiệm âm tính vào ngày 2-10. Ông Biden đã có cuộc tranh luận trực tiếp với đương kim Tổng thống Donald Trump vào ngày 29-9 (giờ địa phương, tức sáng 30-9 theo giờ Việt Nam).

Ông Biden và vợ ông - bà Jill - gửi lời chúc đến vợ chồng Tổng thống Trump và mong họ sớm hồi phục. Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Mỹ và các trợ lý của ông đã sử dụng “kết quả dương tính” của đối thủ đảng Cộng hòa để truyền đi thông điệp: Ông Biden có thể xử lý đại dịch tốt hơn ông Trump, theo hãng tin Channel News Asia.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Donald Trump (trái) với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden (phải) vào ngày 29-9 (giờ địa phương). Ảnh: BBC

Trong một video đăng trên Twitter, Tổng thống Trump nói rằng ông đã "học được rất nhiều điều về COVID-19"  trong thời gian ở Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở TP Bethesda, bang Maryland.

Tuy nhiên, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch của ông Biden, ông Tony Blinken, đáp trả lại trên Twitter rằng sự “ngộ nhận” ngay lúc này của ông Trump về đại dịch đã “quá trễ”.

“Thời điểm để ngộ nhận và xử lý là trước khi xuất hiện 200.000 ca tử vong, chứ không phải đến khi nó thật sự ảnh hưởng đến ông. Chúng tôi chúc ông mau chóng hồi phục, nhưng cũng mong ông hoàn thành tốt công việc của mình. Hãy làm điều đó ngay bây giờ”- ông Blinken nói.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với 7.400.000 người mắc và hơn 209.000 người tử vong vì đại dịch.

Theo tổ chức Dự án Bầu cử tại Đại học Florida, hơn 3,3 triệu lá phiếu đã được bầu trên toàn quốc vào Chủ nhật - vì ngày càng có nhiều người Mỹ bỏ phiếu sớm hoặc bầu qua đường bưu điện để tránh bị lây nhiễm virus tại các điểm bỏ phiếu đông đúc vào Ngày Bầu cử.

Một cuộc thăm dò do hãng Reuters/Ipsos được thực hiện vào ngày 2-10 và 3-10 sau khi Tổng thống Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cho thấy ông Biden đã dẫn trước ông Trump 10% điểm trên toàn quốc và gần 2/3 người Mỹ nghĩ rằng ông Trump có thể sẽ không bị nhiễm nếu ông ấy không xem nhẹ loại virus này.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại bang Michigan (2-10). Ảnh: AFP

Khi các bác sĩ và trợ lý của ông Trump đưa ra những thông tin không rõ ràng về tình hình sức khỏe của Tổng thống vào cuối tuần qua, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết họ sẽ công bố kết quả mọi cuộc xét nghiệm COVID-19 mà ông Biden thực hiện.

Vẫn chưa có thông tin chính thức nào cho biết thời điểm ông Trump sẽ quay trở lại trên “đường đua” chiến dịch, cũng như liệu ông có thể tham gia cuộc tranh luận tổng thống thứ hai vào ngày 15-10 hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.