Ông Biden công nhận chủ quyền hai đảo quốc Thái Bình Dương

(PLO)- Mỹ chính thức công nhận hai quốc gia Thái Bình Dương gồm Quần đảo Cook và đảo quốc Niue là hai nước "có chủ quyền và độc lập".

Mở đầu hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương (TBD) tại Nhà Trắng ngày 25-9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington chính thức công nhận 2 quốc đảo TBD gồm Quần đảo Cook và đảo quốc Niue, hãng AFP đưa tin.

Ông Biden nói rằng Washington công nhận Quần đảo Cook và đảo quốc Niue là các quốc gia "có chủ quyền và độc lập" và sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với cả hai nước.

Tổng thống Mỹ khẳng định động thái trên sẽ giúp duy trì một “khu vực Ấn Độ Dương-TBD tự do và rộng mở”.

a.png
Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) hội đàm cùng với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tại Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Nhà Trắng ngày 25-9. Ảnh: AP

Ông Biden nói thêm rằng với các thỏa thuận công nhận 2 quốc gia TBD, phía Mỹ sẽ giúp các nước này hạn chế tình trạng đánh bắt trái phép, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực.

Dân số của Quần đảo Cook và đảo quốc Niue gộp lại chưa đến 20.000 người nhưng cả hai đều có vùng đặc quyền kinh tế bao phủ một khu vực rộng lớn ở Nam TBD.

Cũng tại hội nghị, Tổng thống Biden nói rằng Washington đã thực hiện lời hứa năm ngoái của họ về việc khởi động lại quan hệ ngoại giao với khu vực TBD.

“Một trong những cơ hội tuyệt vời về an ninh, thịnh vượng và giá trị cho tất cả người dân của chúng ta (Mỹ và các nước TBD), bất kể họ sống ở đâu, là bắt đầu bằng việc xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với nhau” - ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại việc Washington mở đại sứ quán mới ở Tonga và Quần đảo Solomon, thành lập phái bộ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ở Fiji và đưa lực lượng gìn giữ hoà bình trở lại Fiji, Samoa, Tonga và Vanuatu.

Theo một tài liệu Nhà Trắng công bố ngay sau cuộc họp, Mỹ có kế hoạch mở đại sứ quán ở Vanuatu vào năm 2024 và tiếp tục thảo luận mở đại sứ quán ở Kiribati, theo tờ South China Morning Post.

Tài liệu còn cho biết Washington cam kết tổ chức hội nghị thượng đỉnh các đảo quốc TBD tiếp theo vào năm 2025 và dự định sau đó sẽ tổ chức hội nghị này 2 năm một lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.