Ông Biden bộc bạch lý do dừng tái tranh cử: Vì mục đích cao nhất đánh bại ông Trump

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ mục đích cao nhất khi quyết định dừng tái tranh cử hồi cuối tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phỏng vấn đài CBS News hôm 11-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc ông quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhằm mục đích cao nhất là đánh bại ứng viên đảng Cộng hoà – cựu Tổng thống Donald Trump.

Bắt đầu phần trả lời phỏng vấn, có vẻ muốn khẳng định rằng quyết định dừng tái tranh cử không đồng nghĩa với lo ngại thất bại trước ông Trump, ông Biden nói: “Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đây là một cuộc đua sít sao và sẽ kéo dài đến phút chót”.

Tuy nhiên, “một số đồng nghiệp của tôi trong đảng Dân chủ ở Hạ viện và Thượng viện nghĩ rằng tôi sẽ làm hại họ trong các cuộc đua [tranh cử]” – Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11-8 bộc bạch về quyết định dừng tái tranh cử. Ảnh: CBS NEWS

Tổng thống Biden cũng chia sẻ lo ngại rằng việc ông tiếp tục ở lại cuộc đua vào Nhà Trắng có thể tạo ra chủ đề bàn tán không cần thiết trên truyền thông về phát ngôn của các chính trị gia Dân chủ, điển hình là cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, làm xao nhãng những nỗ lực tranh cử.

Bà Pelosi là nhân vật cấp cao đầu tiên trong đảng Dân chủ công khai đặt câu hỏi liệu độ tuổi đã cao của ông Biden có phù hợp để tranh cử tổng thống Mỹ. Theo sau đó, một loạt chính trị gia khác của đảng này, gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama, cũng đề cập việc ông Biden dừng tái tranh cử.

Nhắc tới vấn đề tuổi tác của bản thân, ông Biden hiện đã cũng bộc bạch rằng ngay từ cách đây 4 năm, khi tranh cử ở tuổi 78 với tư cách ứng viên của đảng Dân chủ, ông đã giữ tâm thế của một “tổng thống chuyển tiếp” với “nghĩa vụ với quốc gia là làm điều quan trọng nhất trong khả năng của mình – đánh bại ông Trump”.

Tổng thống Biden cho biết ông không tin rằng sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hoà bình nếu như ông Trump thua ứng viên mới của đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua năm nay.

Hồi cuối tháng 7, vài ngày sau khi công bố quyết định dừng tái tranh cử, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh rằng bản thân sẽ không để bất kỳ điều gì, ngay cả “tham vọng cá nhân” cản trở việc “bảo vệ nền dân chủ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.