Ông Biden bình thản trước nỗ lực pháp lý của ông Trump
VĨ CƯỜNG
(PLO)- Dù ông Trump hiện đang tung ra các bước đi mới để đảo ngược kết quả bầu cử, ông Biden vẫn không cảm thấy bị đe dọa vì ông không tin rằng ông Trump sẽ thành công.
Tính đến ngày 22-11 (giờ Việt Nam) là còn hơn 20 ngày nữa đại cử tri ở 50 bang Mỹ sẽ tiến hành đợt bỏ phiếu cuối cùng để chính thức bầu ra tổng thống cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ các nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Trong khi đó, ông Joe Biden, nhiều khả năng sẽ là người chiến thắng chung cuộc, lại đang bận rộn với công việc chuẩn bị nhậm chức vào năm sau nên đến nay vẫn chưa có động thái cụ thể nào nhằm đối phó với ông Trump.
Những bước đi mới của ông Trump
Theo tờ The Guardian, Tổng thống Donald Trump cùng đội ngũ hiện đang thực hiện những bước đi ngày càng quyết liệt để lật ngược thế cờ, gần đây nhất là việc cho triệu tập các thành viên đảng Cộng hòa thuộc cơ quan lập pháp ở các bang chiến địa như Michigan hay Pennsylvania đến Nhà Trắng. Mục đích của ông Trump ở đây được cho là nhằm thuyết phục họ can thiệp để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc xác nhận kết quả kiểm phiếu cũng như cử các đại cử tri ủng hộ ông đi bỏ phiếu thay vì đại cử tri do đảng Dân chủ chỉ định.
Ông Joe Biden trong một cuộc họp báo ở TP Wilmington, bang Delaware ngày 12-10. Ảnh: REUTERS
Đến nay, chưa có thông tin nào xác nhận những người ông Trump gặp riêng đã đồng ý làm theo kế hoạch của nhà lãnh đạo này. Giới chuyên gia nhận định đây là nỗ lực giành chiến thắng cuối cùng “đầy tuyệt vọng” của ông Trump cùng đội ngũ sau khi thua hầu như toàn bộ những vụ kiện cáo buộc đảng Dân chủ gian lận phiếu ở tòa án các bang.
Hơn nữa, kế hoạch mới cũng khó giúp ông Trump có được cơ hội tái đắc cử khi mà ông Biden nhận được số phiếu phổ thông cao hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử và giành được hơn mức tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống. Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ gần đây cũng đã ra thông báo xác nhận cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử, khiến ông Trump nổi giận và sa thải lãnh đạo của CISA.
Dù vậy, một số ý kiến việc ông Trump cứ tiếp tục không nhận thua mặc cho tình thế đã quá rõ ràng có thể gây suy yếu niềm tin ở công chúng vào tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử tại Mỹ. “Ý định của Tổng thống Donald Trump là đặt người dân Mỹ, nhất là những người ủng hộ ông, vào thế chỉ có thể tin vào hai khả năng là hoặc ông Trump đã chiến thắng vang dội vào năm nay hoặc cuộc bầu cử đã bị đảng Dân chủ đánh cắp để triệt hạ ông” - GS Justin Levitt thuộc ĐH Loyola (Mỹ) nhận xét.
Ông Biden phản ứng như thế nào?
Trong một cuộc họp báo tại TP Wilmington, bang Delaware ngày 19-11, ông Joe Biden sau một thời gian giữ im lặng trước các vụ kiện của ông Trump đã bất ngờ tuyên bố người dân Mỹ “đang phải chứng kiến một sự vô trách nhiệm một cách đáng kinh ngạc và những thông điệp vô cùng nguy hại đến từ người lẽ ra phải có trách nhiệm lãnh đạo và truyền cảm hứng cho chúng ta”.
Ông Biden cũng nhấn mạnh là trong thời gian tới, ông không dự tính đưa ra bất kỳ động thái pháp lý nào để đáp trả những bước đi mới nhất của ông Trump nhưng cũng không loại trừ việc khiếu nại Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) để buộc cơ quan này phải phê chuẩn và tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực cho ông. Theo yêu cầu của ông Trump, GSA đã từ chối thực hiện các thủ tục pháp lý cho phép chính quyền ông Trump chuyển giao quyền lực chính quyền kế nhiệm, thậm chí còn ngăn ông Biden tham gia các cuộc họp giao ban về thông tin tình báo và đại dịch COVID-19 hằng ngày.
Hồi đầu tháng 11, ông Biden cũng từng phát biểu khẳng định việc Tổng thống Trump có thừa nhận thất bại hay không sẽ không phải là vấn đề đối với ông. “Sự thật là họ sẽ không chịu thừa nhận chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm từ nay đến ngày nhậm chức” - ông Biden nhấn mạnh.
Theo đài CNN, hầu hết chiến lược gia và thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ đều ủng hộ chiến lược tránh đối đầu trực tiếp với các nỗ lực của ông Trump vì đơn giản là những vụ kiện của ông sẽ không đi tới đâu cả, cơ hội thắng là gần như bằng không. Cách tiếp cận của ông Biden cũng làm cho ông Trump trông giống như đang muốn khơi mào một cuộc khủng hoảng tầm cỡ quốc gia trong mắt người dân Mỹ, còn ông Biden là một người lãnh đạo cố gắng hàn gắn đất nước đầy chia rẽ.
Trong khi đó, tờ The Washington Post bình luận vị thế của Joe Biden hiện giờ đang gia tăng khi ông được dự đoán sẽ nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Các cố vấn của ông Biden tin tưởng kết quả bầu cử nếu được giữ ổn định sẽ khiến mọi nỗ lực của ông Trump bị các tòa án liên bang bác bỏ vì vi phạm các thủ tục về tố tụng và quyền bỏ phiếu. Do vậy, vạch ra kế hoạch đối phó trực tiếp với ông Trump lúc này sẽ không mang lại lợi ích gì. Ông Biden cần phải dồn sức cho những công việc khác quan trọng hơn. “Ông Biden đang tập trung vào đúng những công việc ông ấy cần làm, đó là sắp xếp nhân sự cho chính quyền và vạch ra kế hoạch điều hành chính phủ mới” - cựu cố vấn cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Barack Obama, ông Ben LaBolt, đánh giá.
Dù nhiều đơn kiện của ông Trump đến nay đã bị bác bỏ, song đội ngũ của ông Biden vẫn yêu cầu các nhóm cố vấn pháp lý theo dõi tất cả diễn biến ở các bang quan trọng, đơn cử như việc chính quyền bang Wisconsin vừa ra lệnh xem xét lại hơn 800.000 phiếu bầu ở hai hạt mà ông Biden đã giành chiến thắng áp đảo.•
Nguyên nhân thật sự khiến ông Trump trì hoãn chuyển giao quyền lực Theo đài CNN, việc ông Trump từ chối nhận thua đối thủ Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 bắt nguồn một phần từ sự phẫn nộ của ông với phe Dân chủ nói chung. Đương kim tổng thống Mỹ cho rằng chính cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu tổng thống Barack Obama đã phá hoại chiến thắng của ông cách đây bốn năm khi tuyên bố Nga can thiệp bầu cử. Ông Trump dường như cũng đang cảm thấy bị xúc phạm vì để thua một ứng cử viên mà ông liên tục gọi là “đối thủ không xứng tầm” suốt chiến dịch vận động tranh cử. Theo một nguồn tin, nhiều người bạn và đối tác cũng kêu gọi ông Trump ít nhất cho phép bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực ngay cả khi không muốn nhận thua. Song ông Trump liên tục khẳng định: “Không. Các anh đã nhầm. Hoàn toàn sai lầm”.
Việc ông Trump phải nhường ghế lãnh đạo cho ông Biden là điều chắc chắn sẽ xảy ra vào năm sau. Tuy nhiên, nếu năm nay đã có một tổng thống sẵn sàng giẫm đạp lên các giá trị tự do của chúng ta như vậy thì liệu những cuộc bầu cử sắp tới, nước Mỹ sẽ phải còn chịu những thách thức nào nữa? TS AIDEN CAMPBELL, ĐH Chicago (Mỹ)
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.