Ông Biden bắt đầu giảm nhẹ trừng phạt Iran để cứu thỏa thuận hạt nhân

(PLO)- Chính quyền Mỹ đã quyết định giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt nhắm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Tehran diễn ra tốt hơn.

Chính quyền Mỹ hôm 4-2 đã quyết định giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran khi cho phép các công ty nước ngoài tham gia vào một số dự án dân sự tại các nhà máy năng lượng hạt nhân và lò phản ứng ở nước này.

Theo đài RT, động thái của Washington là một nỗ lực rõ ràng để thúc đẩy các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cho phép các công ty nước ngoài được tham gia vào các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng nghiên cứu Tehran và lò phản ứng nước nặng tại nhà máy Arak. 

“Việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt là để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm giúp các bên quay trở lại thỏa thuận JCPOA và tạo cơ sở cho việc Iran thực hiện các cam kết JCPOA của mình” - Washington đưa ra thông báo.

Hình ảnh vệ tinh của nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran vào ngày 14-3-2013. Ảnh: RT

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt chỉ phục vụ cho “lợi ích trong thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân và an toàn hạt nhân của Mỹ” và không nên được coi là một “cam kết hoặc một phần của quy chế đáp ứng yêu cầu” theo Iran.

Là một phần của JCPOA, Tehran đã đồng ý giám sát chặt chẽ chương trình năng lượng hạt nhân của mình, khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ tìm cách đạt được loại vũ khí nguy hiểm này để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi JCPOA vào năm 2018 và áp dụng trở lại các lệnh trừng phạt với Iran. Một số sự miễn trừ được cấp vào thời điểm đó cho Tehran sau đó đã bị hủy bỏ vào năm 2020 như một phần trong chiến dịch “gây áp lực tối đa” của ông Trump.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1-2021, Tổng thống Biden cho biết ông sẵn sàng quay trở lại JCPOA nếu Iran cam kết tuân thủ các thỏa thuận. Tehran đáp lại rằng Washington cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước tiên.

“Nếu họ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thì cơ sở để đạt được thỏa thuận về các vấn đề hạt nhân là hoàn toàn sẵn sàng” - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói với RT trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền vào tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.