Ông Biden báo quốc hội về loạt không kích ở Syria; Iran cảnh báo đáp trả

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo quốc hội về loạt không kích ở Syria ngày 23-3, trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng thân Iran ở Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã gửi thư thông báo với quốc hội về việc ông cho phép tiến hành loạt không kích vào các cứ điểm của lực lượng quân sự thân Iran ở Syria vào ngày 23-3, theo đài CNN.

Trong thư, ông Biden cho biết mục đích không kích là “để bảo vệ sự an toàn cho quân nhân chúng ta, làm suy yếu và phá huỷ hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Mỹ và các đối tác, đồng thời ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo Iran và lực lượng quân sự thân Iran phát động các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào lực lượng và căn cứ của Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng các cuộc tấn công của Mỹ “được tiến hành nhằm thiết lập sự răn đe, hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng và tránh thương vong cho dân thường".

Thông báo ngày 25-3 là một phần của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, yêu cầu tổng thống thông báo quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi có các hành động quân sự. Theo đài CNN, bức thư đã được gửi tới cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Chủ tịch Thượng viện tạm quyền - Thượng nghị sĩ Patty Murray.

Cũng trong ngày 24-3 tại Canada, Tổng thống Biden đã cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ "hành động mạnh mẽ" để bảo vệ người dân của mình.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Tướng Patrick Ryder nhấn mạnh với các phóng viên ngày 24-3 rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran, nhưng thông điệp của cuộc tấn công “rất rõ ràng là chúng tôi sẽ bảo vệ quân nhân của mình một cách nghiêm túc và sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát nếu họ bị đe dọa”.

Trong khi đó, ở phía ngược lại, Iran cũng có những tuyên bố rõ ràng.

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, cáo buộc các lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào "các địa điểm dân sự".

"Các cố vấn quân sự của Iran đã đến Syria theo yêu cầu của chính phủ Syria để giúp đất nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẽ ở lại bên phía Syria để giúp thiết lập hòa bình, ổn định và an ninh lâu dài" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani nói với truyền thông nhà nước.

Iran cho biết các lực lượng của họ và các máy bay chiến đấu của đồng minh đang ở Syria theo yêu cầu của Damascus và coi các lực lượng Mỹ ở đó là những kẻ chiếm đóng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan an ninh hàng đầu Iran - ông Keyvan Khosravi, rằng: “Bất kỳ cái cớ nào được dùng để tấn công các căn cứ Syria nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các phần tử Nhà nước Hồi giáo ở đất nước này sẽ bị đáp trả ngay lập tức”.

Sự cố thủ ngày càng tăng của Tehran ở Syria đã thu hút nhiều cuộc không kích thường xuyên của Israel hơn là các cuộc tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi sự việc máy bay không người lái của Iran khiến 5 binh lính và 1 nhà thầu Mỹ bị thương, 1 nhà thầu khác bị thiệt mạng thì Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chương trình UAV của Iran.

Ngoài ra, theo các quan chức Mỹ, cuộc tấn công UAV của Iran chính là ngòi nổ cho các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa lực lượng thân Iran và lực lượng Mỹ ở Syria diễn ra trong 2 ngày vừa qua, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.