Ông al-Assad: Mục tiêu cuối cùng là giải phóng miền bắc Syria

(PLO)- Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định mục tiêu cuối cùng của chính phủ nước này là khôi phục quyền lực nhà nước đối với các khu vực do người Kurd kiểm soát ở đông bắc Syria.

 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về việc di dời các chiến binh thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khỏi "vùng an toàn" dài 30 km dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là một bước tiến giúp Damascus giành lại quyền kiểm soát khu vực đông bắc Syria.

Theo đài PressTV, nhà lãnh đạo Syria đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước hôm 31-10. Tuy nhiên, ông thừa nhận đây có thể là một tiến trình mất nhiều thời gian.

Thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ-Nga hôm 22-10 vừa qua nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài nhiều tuần lễ tại đông bắc Syria, kêu gọi các chiến binh người Kurd rút khỏi các khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích thiết lập một "vùng an toàn" - nơi Ankara tuyên bố sử dụng để cho hơn 3 triệu người tị nạn Syria hồi hương.

Trong cuộc phỏng vấn, ông al-Assad nói rằng thỏa thuận trên là "tạm thời". "Chúng tôi phải phân biệt giữa các mục tiêu cuối cùng hoặc chiến lược ... và các phương pháp chiến thuật", Tổng thống Syria nói, đồng thời nhấn mạnh lực lượng của ông cuối cùng sẽ đòi lại các khu vực bị Ankara tấn công gần đây.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: SANA

YPG đã đạt được thỏa thuận với Damascus để tiếp quản các vị trí gần biên giới sau tuyên bố rút quân của Mỹ ở đông bắc Syria khiến họ cảm thấy “bị bỏ rơi”. Tuy nhiên, ông al-Assad nói thêm rằng Damascus sẽ không yêu cầu các nhóm vũ trang giao nộp vũ khí ngay lập tức khi quân đội tiến vào các khu vực trên trong một thỏa thuận cuối cùng với người Kurd về khôi phục quyền kiểm soát của Damascus tại đó.

Người đứng đầu nhà nước Syria cho biết ông không có ý định gọi Thổ Nhĩ Kỳ là "kẻ thù". Tuy nhiên, ông nói rằng chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là "kẻ thù" do chính sách thù địch với Syria.

Tổng thống al-Assad nói rằng Iran và Nga, với tư cách những nước bảo trợ cho các nỗ lực hòa bình của Syria, đã đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua. Cả Tehran và Moscow, cùng với tổ chức Hezbollah của Lebanon đã hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn trong những năm gần đây.

Tổng thống Syria khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tham gia đàm phán hòa bình Astana nhằm chấm dứt sự hiện diện tại tỉnh Idlib. Tuy nhiên, ông nói lực lượng Syria đã quyết định giải phóng tỉnh này.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ thỏa thuận này nhưng chúng tôi vẫn giải phóng Idlib" - ông chia sẻ. 

"Cuối cùng, chúng tôi đã giải phóng các khu vực thông qua các hoạt động quân sự. Điều tương tự sẽ được áp dụng ở khu vực phía bắc sau khi vận dụng hết tất cả lựa chọn chính trị" - Tổng thống al-Assad nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.