Olympic Việt Nam đối đầu U-21 Nhật

(PL)- LĐBĐ Nhật (JFA) đã lên đội hình Olympic tham dự Asiad 18 là thành phần U-21 nằm cùng bảng D với Việt Nam, Pakistan và Nepal.

Nhật chơi chấp tuổi ở sân chơi Asiad 18 vì một lẽ đơn giản: Đội hình này là thành phần chính cho đội Olympic chuẩn bị cho Olympic 2020 với tư cách chủ nhà. Đây là một kế hoạch dài hơi và đón đầu của bóng đá Nhật vẫn thường thấy trong các giải lớn cấp châu lục.

Nhiều tháng qua, báo chí Nhật luôn nói về thành phần này để chuẩn bị tốt nhất cho Olympic 2020. Ngay cả việc chọn HLV đội tuyển sau World Cup 2018 khi ông Akira Nishino từ chức, LĐBĐ Nhật (JFA) cũng cân nhắc và phản biện rất lâu. Bởi lẽ HLV tuyển quốc gia Nhật phải kiêm nhiệm luôn U-23 và đội Olympic. Chính vì thế, sau nhiều lần đắn đo, JFA đã chọn ông Hajime Moriyasu, trợ lý của HLV Nishino tại World Cup 2018, cũng là chuyên gia đào tạo trẻ của JFA nhiều năm liền. Lứa cầu thủ U-21 Nhật tham dự Asiad 18 hầu hết là học trò ông Moriyasu.

Dĩ nhiên, JFA có nhiều sự lo lắng cho những thách thức sắp tới của đội Nhật chấp tuổi ở Asiad, dù chỉ là nơi giúp họ rèn giũa kinh nghiệm, bản lĩnh cho cái đích lớn Olympic 2020. Tuy là lứa tinh nhuệ nhất của U-21 bóng đá Nhật nhưng trình độ vẫn có sự khác biệt lớn với lứa U-23+3. Việc đội Nhật chấp nhận không cho cầu thủ đúng tuổi ra sân ở giải châu Á này làm cho nhiều đội hưởng lợi, trong đó có Olympic Việt Nam.

Tuy nhiên, so với thầy trò Park Hang-seo, đội tuyển U-21 Nhật vẫn rất mạnh. Bóng đá trẻ Nhật có một nền tảng đào tạo tốt và dày nhất châu Á. Hơn nữa, các cầu thủ Nhật ở lứa tuổi 20 trở lên đã được xem là trưởng thành như cách tính của hệ thống bóng đá châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.