Olympic Tokyo chi thêm gần 2.100 tỉ đồng chống dịch

(PLO)- Chủ nhà Nhật Bản phải chi thêm 900 triệu USD (gần 2.100 tỉ đồng), dành riêng cho các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào năm tới.

Hồi tháng 3, Nhật Bản đã thực hiện tiền lệ chưa từng có, hoãn Thế vận hội 2020 vì đại dịch COVID-19. Chính phủ của tân Thủ tướng Yoshihide Suga, người đã tuyên bố sẽ đăng cai Thế vận hội “bằng mọi giá”, đang gấp rút chuẩn bị.

Giám đốc điều hành Thế vận hội Tokyo, Toshiro Muto chia sẻ: “Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống phòng ngừa tốt nhất có thể, bằng cách tiếp tục tương tác với các tổ chức bác sĩ và y tá liên quan. Đó là một vấn đề lớn đối với chúng tôi, nhằm đảm bảo sự có mặt của nhiều nhân viên y tế nhất khi chúng tôi đối mặt với các tình huống khẩn cấp trong việc quản lý dịch bệnh”.

Giám đốc điều hành Olympic Tokyo, Toshiro Muto, đeo khẩu trang phát biểu tại buổi họp báo ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Theo các nhà tổ chức, trước khi bị hoãn, Thế vận hội đã vượt quá ngân sách ban đầu là gần 13 tỉ USD được duyệt chi.

Cùng với những chi phí do đại hội bị hoãn, bao gồm cả các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19, khiến toàn bộ chi phí tổ chức Thế vận hội tại xứ sở “mặt trời mọc” bị đội lên đến 15,4 tỉ USD.

Olympic Tokyo là di sản của cựu thủ tướng Shinzo Abe, người đã từ chức vào tháng 9. Dưới sự giám sát của ông Abe, Nhật Bản đã bảo đảm Thế vận hội được đầu tư hàng tỉ USD, hiện thu được hơn 3 tỉ USD tài trợ từ các doanh nghiệp trong nước.

Các biện pháp đối phó với COVID-19 sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng xét nghiệm PCR, thiết lập một phòng khám, cũng như thiết lập vùng phủ sóng từ xa, cùng các biện pháp đối phó tại các trung tâm chế biến thực phẩm và đồ uống.

Ban tổ chức cho biết trong tháng này, một số chi phí bổ sung sẽ được chi trả bởi tiền tài trợ và bảo hiểm bổ sung. Cùng với đó, một quỹ dự phòng trong ngân sách của năm ngoái sẽ được khai thác để trang trải một số chi phí liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.