Olympic Paris 2024 có 30 ngàn cảnh sát và 15 ngàn binh lính bảo vệ an ninh

(PLO)- Olympic Paris 2024 được lên kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mối đe dọa khủng bố ở Olympic Paris 2024 là thực tế và hiện hữu. Để bảo vệ an ninh tại đại thể thao lớn nhất thế giới, chủ nhà Pháp huy động lực lượng vũ trang khủng.

30 ngàn cảnh sát chuyên nghiệp được huấn luyện chu đáo để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Họ sẽ có mặt thường xuyên ở địa điểm thi đấu, khách sạn tại Olympic Paris 2024.

TT Macron.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với báo chí quốc tế về Olympic và Paralympic Paris 2024. Ảnh: AP

Cùng với 15 ngàn binh lính thuộc quân đội Pháp sẽ được điều về đồn trú các địa điểm chiến lược để phòng ngừa trường hợp có khủng bố xảy ra.

30 ngàn cảnh sát chuyên nghiệp của Pháp được huấn luyện thêm các bài phản ứng bất ngờ, nhanh trong trường hợp giả định có khủng bố để có thể ứng phó với thực tế nếu trường hợp tồi tệ xảy ra.

Có những lực lượng mặc thường phục trà trộn vào khán giả và nhiều hình thức khác nhằm nắm và kiểm soát tình hình.

Đó là những thông tin mà chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa trao đổi với báo chí.

Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 26-7 đến 11-8, còn Paralympic diễn ra từ 28-8 đến 8-9.

Cho đến nay kế hoạch tạo kỷ lục lịch sử khi Olympic Paris với lễ khai mạc hoành tráng nhất lịch sử trở lại “phương án A”, tức lễ khai mạc sẽ có hàng trăm con thuyền chở các quan chức và các đoàn du ngoạn trên các nhánh sông và dòng sông chính của con sông thơ mộng, sông Seine. Đó là một lễ khai mạc theo hình ảnh động và liên tục di chuyển. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc Olympic, hầu hết các khu vực hai bên bờ sông cấm khách du lịch di chuyển vào.

Ngại khủng bố dễ tấn công, Pháp đã từng nêu “phương án B”, tức lễ khai mạc như truyền thống diễn ra ở sân vận động Stade De France. Bây giờ, Pháp trở lại “phương án A”, tức lễ khai mạc bằng thuyền trên sông Seine.

Tổng thống Pháp M. Macron cũng giao mục tiêu cho đoàn thể thao chủ nhà là nằm trong “tốp 5” đại hội. Trong quá khứ, Olympic Munich 1972 từng xảy ra khủng bố đẫm máu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.