Olympic Paris 2024: Chuyện Dynamo, CSKA và Israel

(PLO)- Olympic Paris 2024 có 59 VĐV của Nga và Belarus tham dự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga và Belarus có 59 VĐV được tham dự tranh tài Olympic Paris 2024 dưới màu cờ trung lập (không màu cờ, quốc ca, phù hiệu). Tuy nhiên con số này có thể mất đi 33 VĐV.

Trong khi đó, dù dưới áp lực, nhưng FIFA tuyên bố sau Olympic Paris 2024, FIFA mới xem xét chuyện trừng phạt bóng đá Israel.

59 VĐV của Nga và Belarus vượt qua vòng loại ở các sân đấu trung lập tại nước ngoài. Tuy nhiên khi đoàn Nga và Belarus đến Paris thì hàng loạt tổ chức quốc tế lại tiếp tục phản đối.

Olympic Paris 2024
Olympic Paris 2024 sắp khai mạc. Ảnh: AFP

Trong số 59 VĐV Nga và Belarus góp mặt tranh tài Olympic có đến 33 VĐV của các tổ chức thuộc lực lượng vũ trang bao gồm Dynamo và CSKA.

Từ lâu cấu trúc hệ thống thể thao xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đều theo cách này, tức có các ngành của lực lượng vũ trang. Dynamo thuộc về ngành Công an, Bộ Nội vụ. CSKA thuộc quân đội, Lokomotive thuộc ngành đường sắt, Sakhtar thuộc ngành khai khoáng...

Nga hoan-BRICS.jpg
Nhiều đô vật Nga ở vật tự do và cổ điển không được tham dự. Ảnh: S.S

Tuy nhiên lần này ngoài việc tham dự Olympic Paris 2024 dưới màu cờ trung lập, thể thao Nga và Belarus có được 59 VĐV vượt qua vòng loại nhưng khả năng cao là 33 VĐV phải rời Paris quay trở về vì những VĐV này thuộc các lực lượng vũ trang Nga và Belarus. Trong khi đó cuộc can thiệp quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến thể thao Nga bị quốc tế trừng phạt.

Bản báo cáo dày 223 trang của tổ chức hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Hague vừa gởi tới Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chỉ ra trong 59 VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic Paris có 33 VĐV thuộc các trung tâm huấn luyện thể thao thuộc lực lượng vũ trang Nga và Belarus (CSKA và Dynamo).

Trong số 33 VĐV này có 12 VĐV là lực lượng an ninh và binh lính được đào tạo tại các trung tâm huấn luyện thể thao quân đội.

Việc 59 VĐV Nga và Belarus được tham dự Olympic Paris mới được IOC thông qua hồi tuần trước, và loại 28 VĐV Nga và Belarus. Tuy nhiên con số còn lại của thể thao hai quốc gia Nga và Belarus tiếp tục giảm xuống nữa sau khi IOC nhận được bản báo cáo dày 223 trang trên.

IOC đang rơi vào thế rất bối rối trước việc ngày càng cận kề ngày khai mạc Olympic Paris nhưng rắc rối từ nhóm VĐV Nga và Belarus vẫn tiếp tục nảy sinh.

Bên cạnh đó, các tổ chức nhân quyền cũng đòi IOC kiểm tra lại các nhà tài trợ của Olympic Paris vì nhiều nhà trợ ít nhiều dính líu gián tiếp hay trực tiếp đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine (?). Rõ là quá phức tạp cho một kỳ Olympic.

Ngoài ra chuyện Israel tấn công Gaza làm chết 25 ngàn dân thường và tuần qua họ đã oanh kích trụ sở cứu trợ của LHQ tại Gaza, các trường học, bệnh viện trung tâm bóng đá do FIFA, LHQ xây dựng cũng gây ra nhiều phản đối. Đến nay, các VĐV Israel vẫn được tham dự Olympic Paris bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.