Olympic Bắc Kinh: Quan chức Mỹ xin hỗ trợ an ninh, đoàn chính phủ Nhật không dự

(PLO)- Một nhóm quan chức Mỹ xin thị thực để tới Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022, Nhật không cử phái đoàn chính phủ tham dự Olympic này.

Tờ South China Morning Post hôm 24-12 dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết một nhóm quan chức Mỹ đã xin thị thực tới Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh để làm nhiệm vụ hỗ trợ an ninh trong thời gian diễn ra sự kiện

Gần đây, chính phủ Mỹ đã gửi cho Trung Quốc đơn xin cấp thị thực ba tháng cho 18 người tham dự Olympic để làm “các hoạt động hỗ trợ an ninh”. Động thái này diễn ra sau khi Washington tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện thể thao này.

Theo các nguồn tin, trong số 18 người trong danh sách, có 15 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và một người làm việc cho Lầu Năm Góc. Hầu hết những người này là các quan chức cấp trung bình trở xuống. Phía Mỹ còn nói với các quan chức Trung Quốc rằng họ có thể sẽ nộp đơn xin thị thực cho 40 quan chức nữa trong những tháng tới.

Biểu tượng Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: BBC

Cũng trong ngày 24-12, hãng Reuters đưa tin Nhật sẽ không cử phái đoàn chính phủ tham dự Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2-2022 ở Bắc Kinh.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết Tokyo sẽ không cử phái đoàn chính phủ tới Olypmic Bắc Kinh 2022. Thay vào đó, Nhật sẽ cử một số quan chức liên quan trực tiếp tới Thế vận hội tham dự.

Những quan chức này bao gồm Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Seiko Hashimoto và những người đứng đầu các ủy ban Olympic và Paralympic của Nhật.

Ông Matsuno nói Nhật tin rằng “điều quan trọng đối với Trung Quốc là đảm bảo tự do, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và pháp quyền, vốn là những giá trị chung của cộng đồng quốc tế".

Ông nói thêm rằng: “Chính phủ Nhật đã đưa ra phản ứng của mình đối với Thế vận hội Mùa đông sau khi cân nhắc những vấn đề này và tự mình quyết định”.

Quyết định này diễn ra sau lời kêu gọi tẩy chay ngoại giao Olympic 2022 của Mỹ vì vấn đề Trung Quốc chèn ép các nhóm dân tộc thiểu số ở các khu vực miền tây nước này.

Tại Bắc Kinh, phát biểu trong một cuộc họp báo,  phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng Trung Quốc hoan nghênh các quan chức Olympic và các vận động viên của Nhật.

Trước đó, Trung Quốc cũng không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra vào năm nay, mà chỉ cử phái đoàn thể thao do cục trưởng cục thể thao dẫn đầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.