Olympic 2020: Nhật dùng kim loại tái chế sản xuất huy chương

(PLO)- Một kế hoạch đầy nhân văn, bảo vệ môi trường đồng thời là bức thông tin nặng ký cho cả thế giới nhân sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Chủ nhà Olympic 2020 - Nhật Bản tuyên bố sử dụng kim loại tái chế để đúc ra tất cả  bộ huy chương vàng, bạc và đồng cho đại hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm 2020.

Vị chủ tịch sáng tạo này có tên Hiroshi Komiyama đã thông báo cho báo chí thế giới biết như vậy nhân buổi họp báo quan trọng.

Ba loại kim loại quý này không khó để tìm kiếm, đó là những chất mạ trong các bộ phận thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính… vứt đi thì sẽ được chiết lọc, phân chất và lấy lại ba loại kim loại vàng, bạc, đồng để đúc nên các bộ huy chương trao cho VĐV. Thủ đô Tokyo là nơi diễn ra Olympic 2020, đây là lần thứ hai Tokyo được vinh dự này sau lần thứ nhất vào năm 1964. Các nhà tổ chức Olympic của Nhật tự hào rằng với Nhật Bản, mỗi sự kiện thể thao quan trọng thì Nhật sẽ có một ý tưởng mới. Lần này là dùng kim loại quý tái chế để đúc huy chương.

Dân Nhật giăng biểu ngữ ủng hộ một Olympic tiết kiệm qua việc dùng vật liệu tái chế cho huy chương và xây dựng cơ sở vật chất

Ban sáng tạo này của Nhật Bản có 19 người, họ cũng sẽ tham gia vào công tác đề xuất ý tưởng thiết kế sân vận động chính cho Olympic 2020. Trước tiên là các loại vật liệu kim loại để xây dựng sân vận động chính như sắt, thép, nhôm, kính và gỗ… cũng sẽ dùng vật liệu tái chế.

Chủ tịch Ban sáng tại Komiyama nói rằng dùng các sản phẩm tái chế phải là phương châm tiết kiệm hàng đầu của nhân loại trong tương lai vì nguồn nguyên liệu tự nhiên đang cạn kiệt. Chúng ta phải biết tiết kiệm vì sự trường tồn của tự nhiên.

Cuối năm 2015 vừa qua chính phủ Nhật cũng quyết định chon bản vẽ thiết kế sân vận động chính cho Olympic 2020 theo kiến trúc sư trong nước Kengo Kuma với chi phí xây dựng được đánh giá chỉ 1 tỉ USD. Còn nếu theo như bản vẽ của kiến trúc sư Anh (gốc Kuwait) Zaha Hadid thì giá xây dựng lên 2 tỉ USD, lúc đó sẽ là công trình thể thao đắt giá nhất lịch sử nhân loại. 

Tuy nhiên chính phủ Nhật trước sức ép của nhân dân đã từ bỏ thiết kế của kiến trúc sư Hadid mà làm theo bản vẽ kiến trúc sư Kengo với giá chỉ một nửa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.