Olympic 2012 với TTVN: Tham dự cho có phong trào?

Các nhà chiến lược thể thao Việt Nam khi trả lời về hy vọng ở 18 suất dự Olympic London 2012 chỉ dùng từ chung chung là “hy vọng” chứ không dám trông chờ vào cụ thể nội dung nào.

Đề cập đến đoàn Olympic Việt Nam trong chương trình bình luận thể thao trên VTC3, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh nhận xét: “Lẽ ra trong 18 suất có mặt tại Olympic ấy, chúng ta nên xác định ngay từ đầu là môn nào, nội dung nào có huy chương để tiếp tục đầu tư cao hơn. Tôi tiếc có rất nhiều môn khi đã có suất dự Olympic rồi thì không đầu tư tiếp nữa…”. Ông Minh đơn cử trường hợp như Hà Thanh của môn TDDC đã có suất dự Olympic London nhưng ròng rã bốn tháng trời VĐV tài năng này không có HLV tập luyện thì nói chi đến tập huấn, thi đấu…

Hay như với kình ngư Quý Phước được xem là niềm hy vọng lớn thế nhưng vì thiếu hiểu biết và “sính ngoại” với chuyến tập huấn vô bổ tại Mỹ và kết quả là Quý Phước bị hụt hẫng và sốc nặng rồi mất luôn suất dự Olympic.

Olympic 2012 với TTVN: Tham dự cho có phong trào? ảnh 1

Trong khi thể thao Việt Nam chỉ đếm có bao nhiêu suất dự Olympic rồi thôi thì Thái Lan đã tính vàng và đặt ra mục tiêu rõ ràng từ bốn năm trước. Ảnh: NG.NGUYÊN

Ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng thể thao Việt Nam tại Olympic London chưa làm tốt công việc đánh giá những VĐV nào trong số 18 VĐV trên hy vọng có huy chương để tiếp tục đầu tư chiều sâu và đa phần chỉ là có suất nào dự thì hay suất đấy chứ không đào sâu để đầu tư tiếp với những kế hoạch có huy chương thật cụ thể, thật rõ ràng.

Cách làm của thể thao Việt Nam khác rất xa so với kế hoạch “nuôi vàng” của thể thao Thái Lan. Điển hình môn cử tạ Thái Lan có nhiều suất đặc cách tại Olympic London do có thành tích tốt tại đấu trường này và các giải thế giới khác. Không phải vì thế mà Thái Lan chểnh mảng trong mục tiêu kiếm vàng. Đội cử tạ Thái Lan có bốn nữ, ba nam dự Olympic London. Các VĐV này luôn được cọ xát các giải quốc tế đỉnh cao và tập huấn nước ngoài để không ngừng nâng cao thành tích. Thậm chí cách đây bốn năm trên đường phố Bangkok đã đầy rẫy những pano hướng đến mục tiêu đoạt HCV của các VĐV Thái Lan và đến giờ mục tiêu đấy vẫn được xem là phải đạt được với độ tin cậy cao của thể thao Thái Lan.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.